1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giá xăng dầu lại có cơ hội giảm mạnh vào ngày mai

(Dân trí) - Nếu các mức trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn được giữ nguyên như hiện tại, nhiều khả năng giá xăng sẽ được điều chỉnh giảm khoảng 600-700 đồng/lít.

Giá xăng dầu có cơ hội giảm sau khi giảm 76 đồng/lít trong kỳ điều hành trước.
Giá xăng dầu có cơ hội giảm sau khi giảm 76 đồng/lít trong kỳ điều hành trước.

Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho hay, trong kỳ điều hành diễn ra vào ngày mai (21/3), giá xăng dầu có thể giảm khoảng 600-700 đồng/lít.

Dữ liệu giá thành phẩm trên thị trường Singapore (thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam) được Bộ Công Thương công bố cũng cho thấy, bình quân giá xăng RON 92 nhập khẩu đang ở mức 62 USD/thùng, giảm gần 2 USD/thùng so với chu kỳ trước (65,677 USD/thùng).

Như vậy, nếu các mức trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn được giữ nguyên như hiện tại, nhiều khả năng giá xăng sẽ được điều chỉnh giảm khoảng 600-700 đồng/lít như dự báo ở trên.

Kể từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã qua 5 kỳ điều chỉnh nhưng chỉ tăng duy nhất 1 lần (504 đồng/lít) vào đợt điều chỉnh ngày 18/2.

Trong phiên điều hành gần nhất vào hôm 6/3, giá xăng có lần giảm giá đầu tiên trong năm, tuy nhiên mức giảm rất nhỏ. Theo đó, giá xăng RON 92 được phép giảm 76 đồng/lít xuống mức tối đa 18.022 đồng/lít và xăng sinh học E5 giảm 58 đồng/lít xuống 17.760 đồng/lít. Các mặt hàng dầu diesel tăng 55-76 đồng/lít, kg, tuỳ loại.

Liên quan tới dự đoán giá xăng dầu trong năm 2017, trong một bài tham luận gửi tới hội thảo về giá mới đây, ông Nguyễn Lộc An, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, việc OPEC cắt giảm sản lượng khai thác dầu thô sẽ ảnh hưởng lớn đến giá hàng hoá nhiên liệu, năng lượng và theo đó ảnh hưởng đến giá hàng hoá khác trong nước.

“Mặt hàng giá xăng dầu trong nước bình quân cả năm 2017 có thể cao hơn mức bình quân năm 2016 nhưng mức tăng không quá lớn, dưới 10%”, ông An cho biết.

Phương Dung