1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Giá vàng “bốc hơi” 2,3 triệu đồng, có nên tiếp tục “chơi” vàng?

(Dân trí) - Trong năm 2015, giá vàng đi xuống là chủ yếu với mức giảm khoảng 2,3 triệu đồng/lượng. Vậy trong năm Bính Thân 2016, người dân có nên đầu tư vào vàng khi những dự báo cho thấy, không loại trừ giá vàng sẽ lùi về mốc 1.000 USD/ounce.

Chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm Ất Mùi (tức ngày 5/2/2016), giá vàng trong nước tăng 200.000 đồng, có thời điểm lên mức 33,4 triệu đồng/lượng. Dù giá vàng trong nước “rục rịch” tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới nhưng dường như vẫn không thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư. Hầu hết các đối tượng khách hàng chưa “bộc lộ” sự quan tâm tới kim loại quý này, bởi vậy mà số lượng giao dịch phát sinh rất thưa thớt và ảm đạm.

Trong năm Ất Mùi 2015, thị trường trải qua hai “đợt sóng” đáng chú ý. “Đợt sóng” thứ nhất là vào dịp ngày vía Thần Tài (mồng 10 tháng Giêng), với quan niệm đi mua vàng vào ngày đó sẽ gặp nhiều may mắn, sức cầu tăng đột biến đã đẩy giá vàng tăng vọt lên mức 35,82 triệu đồng/lượng.

“Đợt sóng” thứ hai là thời điểm ngày 20-22/8, giá vàng biến động mạnh, tăng tới 1 triệu đồng/lượng/ngày, lên mức 35,32 triệu đồng/lượng.

Cùng với những “đợt sóng” vàng, chênh lệch giữa thị trường trong nước và thế giới được nới rộng, tạo cơ hội cho giới đầu cơ lướt sóng, kiếm lời. Theo đó, mức chênh lệch phổ biến là trên 3 triệu đồng/lượng, có phiên lên 4,4 triệu đồng/lượng, thậm chí vào thời điểm ngày 12/3 lên tới 5,5 triệu đồng/lượng.

Với xu hướng đi xuống là chủ yếu, trong năm 2015, giá giảm tổng cộng khoảng 2,3 triệu đồng/lượng.


Giá vàng “bốc hơi” 2,3 triệu đồng, có nên tiếp tục “chơi” vàng?

Giá vàng “bốc hơi” 2,3 triệu đồng, có nên tiếp tục “chơi” vàng?

Trên thị trường thế giới, tính chung trong năm qua, giá kim loại quý thế giới hạ khoảng 11%, mà nguyên nhân chính là do Fed giảm lãi suất và giá dầu hạ. Đây là năm thứ 3 liên tiếp giá vàng thế giới đi xuống.

Phiên giao dịch ngày 10/2, giá vàng giao ngay có biên độ giảm nhẹ xuống mức 1.187,8 USD/ounce. Trước đó, ngày 8/2, giá vàng tăng 2% lên cao nhất 7 tháng rưỡi, vượt ngưỡng tâm lý 1.200 USD/ounce do chứng khoán đi xuống và lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Các chỉ số chứng khoán toàn cầu giảm mạnh do lo ngại về đà giảm tốc của kinh tế thế giới trong khi lợi tức trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm xuống mức thấp nhất một năm qua do sự gia tăng nhu cầu tài sản ít rủi ro hơn, kể cả vàng.

Với những mức sụt giảm dần đều trong năm 2015, vậy trong năm 2016, giới đầu tư có nên bỏ tiền vào mặt hàng kim loại quý này? Theo nhận định của một số chuyên gia kinh tế, năm 2016, giá vàng sẽ tiếp tục đi xuống do giá trị USD đi lên và giá dầu trên thế giới được dự báo giảm, thậm chí xuống 20 USD/thùng. Giá dầu giảm mạnh sẽ có tác động lớn trên toàn cầu. Với nền kinh tế vững mạnh như Mỹ, vị thế của đồng USD sẽ tiếp tục được nâng cao, giá trị USD tăng sẽ tác động mạnh đến giá vàng, hay nói cách khác là đẩy giá vàng đi xuống.

Một chuyên gia khác cho rằng, mặc dù tình hình xung đột và khủng bố trên thế giới phức tạp nhưng khả năng nhóm khủng bố đẩy mạnh hoạt động của mình ra ngoài tầm kiểm soát của các nước phương Tây khó xảy ra. Bên cạnh đó, Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay. Vì vậy, giá vàng nhiều khả năng sẽ đi xuống.

Còn theo HSBC, giá vàng cuối cùng sẽ phục hồi trở lại vào năm 2016 sau nhiều lần phá đáy nhiều năm. Mặc dù vậy, ngân hàng này vẫn cảnh báo, giá vàng có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn và có thể xoay quanh ngưỡng 1.000 USD/ounce trước khi phục hồi.

Thị trường vàng khai Xuân vào mồng 6 Tết

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết, Tết năm nay họ chọn mồng 6 tháng Giêng để khai Xuân.

Tại Tập đoàn DOJI, doanh nghiệp bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 6/2. Vào mồng 6 tháng Giêng, doanh nghiệp sẽ mở cửa khai Xuân. Tuy nhiên, mồng 8 tháng Giêng doanh nghiệp mới chính thức giao dịch trở lại.

Công ty VBĐQ Phú Quý giao dịch hết ngày 5/2, cũng bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 6/2 và giao dịch trở lại vào mồng 8 tháng Giêng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu lại nghỉ Tết muộn hơn và giao dịch sớm hơn. Cụ thể, doanh nghiệp này chính thức nghỉ giao dịch từ 12h trưa 6/2 và khai Xuân vào ngày mồng 6 tháng Giêng. Ngày khai Xuân, cũng là ngày mở cửa chính thức của doanh nghiệp sau đợt nghỉ lễ dài. Trong ngày khai Xuân, Công ty Bảo Tín Minh Châu mở cửa từ 9h đến 18h.

An Hạ

Giá vàng “bốc hơi” 2,3 triệu đồng, có nên tiếp tục “chơi” vàng? - 2