1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

ĐBSCL:

Giá tôm thẻ chân trắng cao kỷ lục, người nuôi không có tôm bán

(Dân trí) - Hiện tại, giá tôm thẻ chân trắng tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn cùng kỳ khoảng 40.000 đồng/kg, đạt mức kỷ lục trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, đang vào vụ nghịch nên người nuôi không có tôm để bán.

Gia đình ông Lê Công Chinh, ngụ ấp 4 (xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) vừa thu hoạch 2,3 tấn tôm thẻ chân trắng (loại 57 con/kg) bán với giá 142.000 đồng/kg đem về lợi nhuận hơn 150 triệu đồng.

Ông Chinh cho biết: “Hiện thương lái đang lùng sục mua tôm để cung ứng cho thi trường với giá cao kỷ lục trong nhiều tháng qua. Trong đó, tôm thẻ chân trắng loại 40 con/kg có giá tới 170 ngàn đồng/kg nên hộ nào còn tôm thì lời rất đậm. Tuy nhiên, hiện tại đang vào vụ nghịch nên số hộ dân còn tôm rất ít”.

Giá tôm thẻ chân trắng ở mức kỷ lục nhưng rất ít người nuôi có tôm để bán
Giá tôm thẻ chân trắng ở mức kỷ lục nhưng rất ít người nuôi có tôm để bán

Tại các tỉnh khác như: Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng… giá tôm nguyên liệu đang ở mức cao. Ông Nguyễn Văn Quắn, nuôi tôm ở xã Long Mỹ Nam (Cầu Ngang, Trà Vinh) cho biết: “Thấy tôm giá cao nên nhiều hộ dân cải tạo ao bắt đầu thả nuôi ngay trong vụ nghịch. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại dịch bệnh và giá không biết còn giữ ở mức cao trong thời gian dài hay không”.

Giá tôm nguyên liệu tăng chủ yếu do cung khan hiếm. Đồng thời hiện đang bước vào giai đoạn nước rút các doanh nghiệp thủy sản phải hoàn tất việc giao hàng xuất khẩu cho kịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 2017 khiến giá tôm ngày càng sốt.

Minh Giang