1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bạc Liêu:

Giá tăng vọt, gà vẫn "hút hàng" mùng 3 Tết

(Dân trí) - Người miền Tây thường cúng mùng 3 Tết để tiễn ông bà, trong mâm cúng này không thể thiếu gà nên mặt hàng này hút hàng và giá cũng tăng vọt.

Ghi nhận của PV Dân trí, từ sáng ngày mùng 3 Tết, các chợ ở nhiều địa phương trong tỉnh Bạc Liêu đã mở trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, mặt hàng được nhiều người chọn mua là gà nguyên con.

Do nhu cầu tăng cao nên giá gà cũng tăng vọt theo Tết, đặc biệt là gà thả vườn. Giá gà nguyên con dao động từ 130.000 đồng – 140.000 đồng/kg, tăng 30.000 đồng – 40.000 đồng/kg so với ngày thường.

Đối với gà vườn nuôi thả vườn nhưng cho ăn bằng thức ăn công nghiệp thì có giá thấp hơn, chỉ khoảng 110.000 đồng – 120.000 đồng/kg loại làm sẵn.

Gà hút hàng ngày mùng 3 Tết.
Gà hút hàng ngày mùng 3 Tết.

Mặc dù giá tăng cao hơn ngày thường nhưng mặt hàng gà cũng hút hàng trong ngày mùng 3 Tết. “Sáng nay ra chợ mua con gà về cúng ông bà. Nghe mấy bà bán gà nói giá cao hơn ngày thường nhưng cũng phải mua vì Tết mà, nhưng thấy giá cũng chấp nhận được”, một chị ở TP Bạc Liêu nói.

Không chỉ những người thường bán ở chợ, một số hộ dân ở nông thôn cũng tranh thủ bắt gà nuôi thả vườn ra chợ bán với giá “bèo” hơn, nhưng cũng trên 100.000 đồng/ký. Theo các hộ dân, giá này cũng có phần nhỉnh hơn ngày thường một chút.

H.H

Giá tăng vọt, gà vẫn "hút hàng" mùng 3 Tết - 2