1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giá kim cương lao dốc vì... Trung Quốc

(Dân trí) - Chỉ trong vòng một năm trở lại đây, giá kim cương trên thị trường thế giới đã giảm tới gần 1/3, mà nguyên nhân chính là sự giảm tốc tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc.

Giá kim cương lao dốc vì... Trung Quốc - 1

Giá kim cương trên thị trường thế giới đã giảm tới gần 1/3

Hãng tin CNBC cho biết, trong tháng 8 vừa qua, kim cương mất giá khá mạnh khi thị trường chứng khoán thế giới mất điểm mạnh, kéo theo nhu cầu các mặt hàng xa xỉ. Ngoài ra, nhu cầu nữ trang ở Trung Quốc cũng đang giảm sâu, một phần do chiến dịch chống tham nhũng mạnh tay, mặt khác do nền kinh tế giảm tốc.

Giá của những viên kim cương tiêu chuẩn loại 1 carat đã giảm 0,9% trong tháng 8, trong khi giá loại rẻ hơn 0,3 carat giảm tới 1,7% - CNBC dẫn số liệu từ Rapaport Group, một tổ chức hỗ trợ giao dịch kim cương toàn cầu.

Sự giảm giá trong tháng 8 của kim cương là sự tiếp diễn xu hướng đã thiết lập trước đó. Trong vòng 12 tháng qua, giá kim cương 1 carat và 0,3 carat đã giảm tương ứng 12,9% và 29%, báo cáo của Rapaport công bố trong tuần này cho hay.

“Kim cương đánh bóng tiếp tục trượt giá trong tháng 8. Có ít công ty giao dịch kim cương mua hàng để tích trữ hơn, còn những người có tiền thì chờ giá giảm sâu hơn. Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán toàn cầu cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của thị trường kim cương”, báo cáo viết.

Nếu không tính đến đợt lao dốc của thị trường chứng khoán thế giới trong tháng 8, thì Rapaport vẫn cảnh báo rằng sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc, cùng với chiến dịch của Bắc Kinh chống việc tặng quà xa xỉ trong giới quan chức, và việc nước này phá giá đồng Nhân dân tệ, sẽ là những nhân tố gây sức ép suy giảm cho nhu cầu kim cương và các mặt hàng không phải là thiết yếu khác.

Giá kim loại quý và đá quý sụt giảm đã gây ảnh hưởng mạnh ở nhiều nơi. Hơn 5.000 thợ đánh bóng kim cương ở Surat, nơi được coi là thủ phủ kim cương của Ấn Độ, đã mất việc từ tháng 6. Gần một nửa số công ty kim cương lớn ở Surat đã phải đóng cửa.

“Thu nhập ở Surat đã giảm mạnh, bởi phần lớn công nhân làm việc theo hợp đồng có ít kim cương để chế tác hơn”, báo cáo của Rapaport cho biết.

Mặc dù vậy, đợt mất giá này của kim cương có thể được một số người xem như một cơ hội đầu tư.

Năm ngoái, kim cương cho tỷ suất lợi nhuận trung bình là 1,9% - theo chỉ số đầu tư Coutts Index công bố hồi tháng 8. Mức lợi nhuận này cao hơn tỷ suất lợi nhuận của các mặt hàng sưu tầm khác như đồng hồ hay rượu vang, nhưng thua xa tỷ suất lợi nhuận trung bình 40% của đầu tư xe hơi cổ.

Trong năm 2015 này, các nhà đầu tư trang sức có thể sẽ kém may mắn hơn, bởi giá kim loại quý đã sụt giảm mạnh cùng với đà sụt dốc của các hàng hóa cơ bản khác. Giá vàng giao ngay đã giảm 11% trong vòng 12 tháng qua, giá bạc mất 24%, trong khi giá bạch kim sụt 29%.

Các công ty kinh doanh nữ trang đang đối đầu thách thức lớn. Kết quả kinh doanh quý 2 của Tiffany không đạt kỳ vọng cả về doanh thu và lợi nhuận. Hãng bán lẻ nữ trang Mỹ này còn mất 7% doanh thu toàn cầu vì đồng USD mạnh.

Hãng De Beeers, nhà sản xuất kim cương hàng đầu thế giới, đạt doanh thu 3 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2015, giảm 21% so với mức 3,8 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Bởi vậy mà Cộng hòa Botswana, quốc gia châu Phi nắm cổ phần 15% trong De Beers, tháng trước đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2015 xuống còn 2,6% từ mức 4,9% đưa ra hồi đầu năm nay.

Phương Anh
Theo CNBC

Giá kim cương lao dốc vì... Trung Quốc - 2