1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Giá dầu giảm một nửa, PVN hụt thu hơn 163 nghìn tỷ đồng

(Dân trí) - Do giá dầu giảm một nửa nên doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đến thời điểm này mới chỉ đạt 555 nghìn tỷ, giảm 163,4 nghìn tỷ so với kế hoạch. Trong khi đó, nộp ngân sách đăng ký là 159 nghìn tỷ nhưng thực hiện hụt 44 nghìn tỷ,

pvn-1448872525341

(Ảnh minh hoạ).

Báo cáo tại buổi họp giao ban Bộ Công Thương diễn ra sáng 30/11, ông Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, giá dầu thô giảm mạnh khiến nhiều chỉ tiêu tài chính của tập đoàn không đạt như mục tiêu đề ra.

Cụ thể, giá dầu trung bình 11 tháng đầu năm nay chỉ ở mức 55,6 USD/thùng, giảm 50,4 USD/thùng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá dầu trung bình của tháng 11 ở mức thấp nhất từ đầu năm đến nay khi chỉ dao động ở ngưỡng 48 USD/thùng, giảm 2,7 USD/thùng so với trung bình tháng 10. 

Theo ông Thanh, đến thời điểm này so với chỉ tiêu tài chính, doanh thu toàn tập đoàn trong cả năm là 718,4 nghìn tỷ đồng thì con số thực hiện mới dừng lại ở 555 nghìn tỷ, hụt 163,4 nghìn tỷ đồng. Tương tự, nộp ngân sách theo đang ký là 159 nghìn tỷ đồng nhưng thực hiện hụt 44 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo, tổng sản lượng khai thác qui dầu 11 tháng đạt 26,88 triệu tấn, tăng 11% kế hoạch, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Khai thác dầu thô 11 tháng đạt 17,19 triệu tấn, vượt 2,3% kế hoạch năm, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phương Dung

 

Giá dầu giảm một nửa, PVN hụt thu hơn 163 nghìn tỷ đồng - 2