1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Gặp cả "rừng" quy định, Startup Việt phải sang Singapore làm "giấy khai sinh"

(Dân trí) - "Nhiều startup Việt Nam gặp phải tình cảnh buộc thành lập công ty ở nước ngoài để dễ thu hút vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, sau đó mới quay lại đầu tư ở Việt Nam..."

Đây là chia sẻ của ông Khôi Nguyễn, Sáng lập Wefit - một ứng dụng tập thể hình, thể dục thẩm mỹ - đã chia sẻ tại hội thảo "Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo: Nắm bắt thời cơ phát triển" vừa được tổ chức mới đây ở Hà Nội

Gặp cả rừng quy định, Startup Việt phải sang Singapore làm giấy khai sinh - 1

Doanh nghiệp khởi nghiệp (Startup Việt) than phiền nhiều lý do khiến họ phải sang Singapore lập doanh nghiệp rồi quay trở lại Việt Nam để hoạt động

Theo ông Khôi, hầu hết mô hình khởi nghiệp hiện nay là mô hình mới nên nhiều khi không biết đăng ký mình thuộc chủ thể quản lý nào trong luật.

"Chúng tôi hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ như hộ kinh doanh cá thể nên không xuất được hoá đơn, đôi khi DN phải ký với họ theo kiểu hợp đồng lao động hợp tác chuyên môn, nhưng cuối cùng vẫn không được giảm thuế VAT", đại diện doanh nghiệpnày  nói.

Theo ông Khôi, việc không rõ mô hình, chức năng hoạt động khiến startup khó thu hút vốn từ quỹ mạo hiểm, nhà đầu tư nước ngoài khó khăn bởi họ khó hiểu về mô hình.

"Nhiều startup Việt Nam gặp phải là tình cảnh buộc thành lập công ty ở nước ngoài để dễ thu hút vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, sau đó mới quay lại đầu tư ở Việt Nam. Như vậy, nếu hành lang pháp lý của mình đơn giản, không cần ưu đãi chỉ cần giảm thời gian thôi đã là giúp DN rất nhiều", ông Khôi Nguyễn chia sẻ.

Tại Hội nghị, ông Tử Tích Phước, đại diện doanh nghiệp Ví điện tử Momo cho rằng: Startup muốn phát triển hiệu quả thì phải thu hút được nhân tài giỏi. Tuy nhiên, do chưa mạnh về tài chính nên startup không thể cạnh tranh về mức thù lao trả cho lao động so với các DN lớn.

Ông Phước tiết lộ: Khi DN thu hút lao động cao cấp nước ngoài về làm việc, lao động nước ngoài được coi là nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, khi làm thủ tục xem xét họ trở thành một nhà đầu tư nước ngoài ở Sở KH&ĐT địa phương thì phức tạp hơn rất nhiều.

Ông Nghiêm Xuân Huy, Sáng lập Startup Finhay nói: Để thu hút người tài về Việt Nam là chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa, đứng trước "rừng" các quy định về thủ tục hành chính.

Ông này cho biết, doanh nghiệp ông đã phải bố trí 2 nhân sự chỉ chuyên lo giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước. Điều này còn khiến doanh nghiệp không chỉ mất thêm chi phí mà còn tốn rất nhiều thời gian. "Chuyện hạch toán thuế, startup làm việc liên đới với các quỹ đầu tư nên đi đến chi cục thuế, chúng tôi muốn đóng thuế cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ muốn đóng thuế, hoàn thành nghĩa vụ cũng khổ vô cùng", đại diện của Finhay nói.

Theo chuyên gia kinh tế - tài chính Cấn Văn Lực: Với Startup, hiện yếu tố tiếp cận vốn không phải vấn đề chính mà là yêu cầu giảm áp lực thủ tục hành chính, giảm thuế, có thêm vốn từ các quỹ đầu tư...

"DN cần nhất là cơ chế chính sách để khởi nghiệp thông thoáng. Thành lập trung tâm khởi nghiệp sáng tạo phải thực chất, nếu hành chính, không thực chất thì chẳng làm gì cả. Đặc biệt thủ tục về hành chính phải cực kỳ đơn giản, kể cả thủ tục phá sản DN. Chứ như hiện nay thành lập DN thì dễ mà phá đi lại cực kỳ khó", ông Lực nói.

Nguyễn Tuyền