1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Huế:

Gần 20 quốc gia bàn về Tài chính – Ngân hàng Việt Nam năm 2018

(Dân trí) - (Dân trí) – Sáng 25/10 tại TP Huế đã khai mạc Hội thảo quốc tế “Tài chính - Ngân hàng tại Việt Nam năm 2018 (Vietnam Symposium in Banking & Finance 2018)” do Trường đại học (ĐH) Kinh tế, ĐH Huế phối hợp tổ chức cùng Hội các Nhà khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE) và Cộng đồng Quốc tế cho sự Phát triển Kinh tế Tài chính (ISAFE).

PGS.TS. Trần Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế phát biểu tại hội thảo cho hay, trong 3 ngày diễn ra từ 25-27/10 sẽ có nhiều thành quả nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được chia sẻ. Song song là nhiều thảo luận về thực trạng, thách thức, triển vọng trong lĩnh vực này, và các ý tưởng, đề xuất, giải pháp và chính sách cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Hội thảo đã thu hút hơn 100 chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, các giáo sư, nhà nghiên cứu của nhiều trường ĐH lớn và uy tín đến từ gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ như: Mỹ, Pháp, Đức, Úc, Áo, Bỉ, Canada, Hy Lạp, Nhật Bản…

Các đại biểu từ gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo
Các đại biểu từ gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

Có khoảng 150 báo cáo và lựa chọn 72 báo cáo xuất sắc nhất trình bày tại các phiên làm việc. Toàn bộ các báo cáo tại hội thảo được trình bày bằng tiếng Anh, về các vấn đề liên quan đến Hoạt động quản lý của Ngân hàng trung ương; Tiền điện tử: Công nghệ, rủi ro và khung quản lý; Định giá và phân bổ tài sản; Dịch vụ tài chính và điều tiết hệ thống ngân hàng; Quản trị doanh nghiệp; Tài chính doanh nghiệp; Quỹ đầu tư quốc gia và quỹ đầu cơ; Tài chính các thị trường mới nổi; Điều tiết tài chính; Khủng hoảng tài chính và lan tỏa khủng hoảng; Tiền tệ, thị trường và các định chế tài chính; Mất cân bằng và bền vững toàn cầu; Hiệu quả hành vi thị trường; Quản trị tài chính đa quốc gia; Tối ưu hóa và quản lý danh mục đầu tư,…

Đây là lần thứ 3 Hội thảo quốc tế Tài chính - Ngân hàng tổ chức tại Việt Nam, sau 2 lần tổ chức vào năm 2016 tại Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội và năm 2017 tại Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

GS. Nguyễn Đức Khương - chuyên gia kinh tế trong top 200 nhà kinh tế hàng đầu thế giới (theo RePEc - Research Papers in Economics), Chủ tich Hội AVSE phát biểu
GS. Nguyễn Đức Khương - chuyên gia kinh tế trong top 200 nhà kinh tế hàng đầu thế giới (theo RePEc - Research Papers in Economics), Chủ tich Hội AVSE phát biểu
Giáo sư Douglas Cumming - Giáo sư ngành Tài chính tại Đại học Kinh doanh, Đại học Florida Atlantic, Hoa Kỳ trình bày tham luận Why care about Crowdfunding
Giáo sư Douglas Cumming - Giáo sư ngành Tài chính tại Đại học Kinh doanh, Đại học Florida Atlantic, Hoa Kỳ trình bày tham luận "Why care about Crowdfunding"
GS. Sabri Boubaker - Chủ tịch của ISAFE phát biểu tại Hội thảo
GS. Sabri Boubaker - Chủ tịch của ISAFE phát biểu tại Hội thảo

Đại Dương