1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Forbes xoá tên tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới vì dối trá số liệu

(Dân trí) - Kylie Jenner không phải là tỷ phú! Forbes tuyên bố và cho rằng, nữ hoàng trang điểm 23 tuổi Kylie Jenner đã dối trá về số liệu để đưa mình lên hàng tỷ phú thế giới.

Forbes xoá tên tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới vì dối trá số liệu - 1
Năm 2019, Kylie đã được Forbes ca ngợi là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới trong năm thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, giờ đây cô đã bị tước bỏ danh hiệu này bởi chính Forbes.

Dựa trên những tiết lộ công khai từ Coty, công ty vừa mua 51% cổ phần của Kylie Comestic, Forbes cho rằng, số liệu tài chính của Kylie Cosmetics – công ty mỹ phẩm do Kylie Jenner làm chủ - đã bị cường điệu quá mức.

Forbes cho rằng Kylie, ngay cả khi cô "bỏ túi" 340 triệu USD sau khi bán 51% cổ phần công ty thì giá trị tài sản cá nhân của cô chỉ ở mức dưới 900 triệu USD.

Do đó, Forbes đã quyết định sẽ xóa tên của Kylie Jenner khỏi danh sách tỷ phú thế giới mà họ đã trao cho cô vào năm 2019.

Danh hiệu này dựa trên thành công của công ty mỹ phẩm của Jenner, bao gồm Kylie Cosmetics và Kylie Sin.

Năm ngoái, Kylie Jenner đã tuyên bố bán 51% cổ phần cho Coty với giá 600 triệu USD. Nhưng theo thông tin từ Coty, công ty của Jenner, chỉ đạt 125 triệu USD trong năm 2018.

Trong khi đó, kế toán của gia đình Kylie Jenner lại cung cấp cho Forbes tờ khai thuế cho thấy công ty đã đạt được doanh thu hơn 300 triệu USD trong năm 2016 và 330 USD vào năm 2017.

Trong bài báo của mình, Forbes đã đặt ra câu hỏi rằng: “Nếu Kylie Cosmetics đạt doanh thu 125 triệu USD vào năm 2018 vậy thì làm thế nào mà nó có thể đạt được 307 triệu USD trong năm 2016 hoặc 330 triệu USD trong năm 2017?”

Tuy nhiên, thành viên trong gia đình của Kylie, Kardashian đã nói rằng bài báo này đưa ra những tuyên bố không chính xác và những giả định này vẫn chưa được chứng minh.

Trước đó không lâu, vào hồi tháng 4 vừa qua, Kanye Westm – người anh rể của Kylie Jenner cũng đã bày tỏ thái độ không vui khi bị xuất hiện trên trang bìa của Forbes với nội dung rằng “giá trị tài sản của anh chỉ đạt 1,26 tỷ USD”, nhưng Kanye Westm khẳng định rằng, con số này là 3,3 tỷ USD chứ không phải 1,26 tỷ USD như Forbes đưa ra.

Danh sách tỷ phú thế giới mà Forbes công bố hằng năm dựa vào sự phân tích tổng hợp của một nhóm các nhà nghiên cứu uy tín cũng như các tài liệu tài chính công và tư nhân để đi đến ước tính giá trị ròng của những người giàu nhất thế giới.

Thùy Dung

Theo Dailymail