1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

FED hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2011

(Dân trí) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2011, trong khi đó nâng dự báo về lạm phát đồng thời khẳng định sẽ kết thúc chương trình QE2 vào tháng 6/2011, giữ lãi suất cơ bản ở mức siêu thấp trong thời gian dài.

Trong buổi họp báo hôm qua, Chủ tịch FED Ben Bernanke nói: “Kinh tế Mỹ đang phục hồi chậm. Thất nghiệp, giá xăng cao và tỷ lệ thu hồi nhà không ngừng tăng mang đến quá nhiều trở ngại cho kinh tế Mỹ. Nhiều người đang có cuộc sống khó khăn.”

 

Trong dự báo quý mới nhất, FED hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2011 xuống mức từ 3,1 - 3,3% từ mức 3,4 - 3,9% đưa ra vào tháng 1/2011.

 

Chủ tịch FED cũng khẳng định, Ngân hàng Trung ương Mỹ không vội rút đi chương trình kích thích dành cho kinh tế Mỹ bởi thị trường lao động hiện vẫn đang hết sức khó khăn.

 

Tuy nhiên, Ủy ban chính sách thuộc FED khẳng định sẽ kết thúc chương trình QE2 vào tháng 6/2011 và đảm bảo sẽ giữ bảng cân đối kế toán ở quy mô khoảng 2,67 nghìn tỷ USD trong một thời gian để đảm bảo hiệu ứng của chương trình hỗ trợ không nhạt đi.

 

Đồng thời, FED cũng khẳng định lại kế hoạch sẽ giữ lãi suất qua đêm, vốn ở mức 0% từ tháng 12/2008, ở mức thấp như hiện nay trong thời gian dài. Các chuyên gia cho rằng FED sẽ chưa vội nâng lãi suất cơ bản cho đến đầu năm 2012.

 

Ngọc Diệp

Theo Reuters