1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Eurozone chìm ngập trong nợ nần

Nợ công ở khu vực eurozone đã tăng lên đến gần 92% GDP năm 2014, mức cao nhất kể từ khi đồng tiền chung châu Âu này ra mắt vào năm 1999 - theo số liệu của cơ quan thống kê khối này.

Sự kiện trên làm nổi lên những thách thức mà khối gồm 19 quốc gia này đương đầu khi phải vất vả giải quyết các khoản cứu trợ mới cho Hy Lạp.

Tổng nợ của Hy Lạp đã phình ra đến mức 177,1% GDP vào cuối năm 2014 so với 175% năm 2013, tăng 25% từ tỉ lệ 156,9% GDP năm 2012, thời điểm nước này nhận được gói cứu trợ thứ hai 130 tỉ euro từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). 

Ảnh: Bloomberg

Ảnh: Bloomberg
 

Những con số nêu trên thúc đẩy các nhà lãnh đạo châu Âu yêu cầu Hy Lạp đẩy mạnh cải tổ kinh tế nếu muốn nhận được sự cứu trợ thêm nữa.

Đồng thời, dữ liệu này cũng xác nhận rằng các nền kinh tế mong manh khác thuộc eurozone đang phải vất vả kiểm soát mức độ nợ công ngay cả khi sự phục hồi kinh tế đang tăng tốc.

Ý là quốc gia có mức nợ công cao thứ hai trong eurozone sau Hy Lạp, 132,1% GDP năm 2014 so với 128,5% năm 2013. Kế đó là Bồ Đào Nha với mức nợ công tăng lên đến 130,2% GDP năm 2014, so với 129,7% năm 2013. Tiếp theo, nợ công của Ireland giảm xuống còn 109,7% GDP năm 2014 từ mức 123,2% năm 2013.

Ngoài ra, dữ liệu thống kê của eurozone còn cho thấy một số quốc gia trong khối này đang cố giảm mức thâm hụt ngân sách trong mức giới hạn của EU - 3% GDP.

Theo Hoài Vy
Người Lao động/Irish Examiner, The Telegarph
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”