1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

EU chưa thể thông qua mức thuế phá giá giày mũ da mới

Nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã bỏ phiếu không tán thành biện pháp mới áp thuế chống bán phá giá đối với giày da nhập từ Trung Quốc và VN, theo thông báo của người phát ngôn EU Peter Power cuối ngày 4/8.

Biện pháp này đang gây chia rẽ tại EU giữa một nhóm các nước sản xuất giày (do Ý đứng đầu) muốn áp thuế chống bán phá giá và nhóm các nước ủng hộ tự do thương mại (Anh, Thụy Điển). Ông Power nói EU hi vọng sẽ tìm ra một giải pháp có thể được đa số ủng hộ nhưng điều này là “không chắc”.

Trong khi đó các nhà bán lẻ và nhập khẩu cho rằng EU nên bỏ ý tưởng này vì mức thuế 10% áp dụng lên giày dép VN và 16,5% lên hàng Trung Quốc sẽ có tác động nghiêm trọng đến các gia đình có thu nhập thấp.

Mức thuế chống bán phá giá tạm thời đối với giày da nhập khẩu của Trung Quốc (19,4%) và VN (16,8%) sẽ hết hiệu lực vào tháng 10 tới.

Theo Tuổi trẻ/AFP, IHT