1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Elon Musk hứa bỏ lệnh cấm ông Trump trên Twitter sau khi tiếp quản

Nhật Linh

(Dân trí) - Tỷ phú Elon Musk vừa cho biết sẽ hủy bỏ lệnh cấm cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Twitter sau khi thương vụ mua lại mạng xã hội này được thông qua.

Elon Musk hứa bỏ lệnh cấm ông Trump trên Twitter sau khi tiếp quản - 1

Elon Musk hứa bỏ lệnh cấm ông Trump trên Twitter sau khi thương vụ mua lại Twitter được thông qua (Ảnh: AFP/Getty).

"Lệnh cấm vĩnh viễn nên hiếm khi được áp dụng và thực sự chỉ nên dành riêng cho các tài khoản bot, lừa đảo hay spam. Tôi cho rằng việc cấm ông Donald Trump là không đúng", ông Musk nói tại hội nghị FT Live's Future of the Car và cho rằng: "Tôi nghĩ rằng đó là một sai lầm, bởi nó khiến phần lớn người dân trong nước xa lánh và không làm ông Donald Trump mất đi tiếng nói".

Musk khẳng định ông sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vĩnh viễn này sau khi tiếp quản Twitter. "Tôi vẫn chưa sở hữu Twitter. Vì thế điều này có thể sẽ không chắc xảy ra. Bởi điều gì xảy ra nếu tôi không sở hữu Twitter?", ông nói thêm.

Twitter đã cấm vĩnh viễn ông Trump tham gia trên nền tảng mạng xã hội này từ tháng 1/2021 sau hỗn loạn tại Điện Capitol (Mỹ). Twitter cho biết quyết định này được đưa ra sau cuộc bạo động ngày 6/1 "do có nguy cơ tiếp tục kích động bạo lực". Ông Trump là người rất thích tweet trên Twitter và thời điểm đó ông có hơn 80 triệu người theo dõi trên mạng xã hội này.

Khi ông Musk tuyên bố ông quan tâm đến việc tiếp quản Twitter một phần là để biến mạng xã hội này trở thành nền tảng tự do ngôn luận, nhiều câu hỏi đặt ra là liệu ông có mời ông Trump trở lại Twitter.

Tuy nhiên, nói với CNBC vào tháng trước ông Trump cho biết ông sẽ không quay trở lại mạng xã hội này ngay cả khi ông có cơ hội. "Không, tôi sẽ không quay lại với Twitter", ông nói và cho biết sẽ hoạt động trên mạng xã hội do ông thành lập Truth Social.

Sau lệnh cấm của Twitter, ông Trump đã lập mạng xã hội Truth Social, được coi là giải pháp thay thế tự do ngôn luận cho các nền tảng Big Tech.

"Tôi rất thích Elon Musk. Ông ấy là một cá nhân xuất sắc. Chúng tôi đã làm rất nhiều thứ cho Twitter khi còn ở Nhà Trắng. Tôi rất thất vọng về cách Twitter đối xử với tôi. Tôi sẽ không quay lại với Twitter", ông Trump nói.

Theo CNBC