1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Dừa vàng vẽ thư pháp “giá chát” vẫn đắt hàng dịp Tết

(Dân trí) - Những quả dừa được phủ sơn màu vàng, vẽ thư pháp, gắn hoa... trở thành mặt hàng được nhiều người Đà Nẵng lựa chọn trong dịp Tết.

Dừa vàng vẽ thư pháp “giá chát” vẫn đắt hàng dịp Tết

Những ngày này, điểm bán dừa trái vẽ thư pháp trên đường Yên Thế (trước chợ Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) được nhiều người ghé vào mua về chưng Tết.

Chủ nhân của điểm bán dừa trên là chàng trai trẻ Huỳnh Ngọc Hải (29 tuổi, trú ở Tam Kỳ, Quảng Nam).

Dừa vàng vẽ thư pháp “giá chát” vẫn đắt hàng dịp Tết - 1

Những quả dừa được phủ sơn, vẽ thư pháp hút khách dịp Tết

Hải cho biết, em từng học ngành kiến trúc và hiện đang làm nghề trang trí nội thất. Với khả năng biết vẽ vời, tranh thủ dịp Tết, Hải cùng một người bạn nữa mua dừa trái về rồi phun sơn nhũ vàng, vẽ thư pháp để có những trái dừa đẹp, bắt mắt rồi đem ra Đà Nẵng bán.

Dừa vàng vẽ thư pháp “giá chát” vẫn đắt hàng dịp Tết - 2

Chữ trên quả dừa mang ý nghĩa, tượng trưng cho sự may mắn khi thắp hương

Những quả dừa sau khi sơn màu vàng, hoặc xanh, đỏ được Hải vẽ các chữ thư pháp như: Phúc, Lộc, Thọ, Tấn Tài, Tấn Lộc, Phát Tài... rồi vẽ hình các bông hoa. Với các trang trí này, quả dừa được khoác lên một lớp áo mới và trở thành mặt hàng được nhiều người lựa chọn trong dịp Tết.

Tùy kích cỡ quả dừa, sau khi được trang trí, mỗi quả được Hải bán lẻ với giá từ 80 – 200 ngàn đồng, bỏ sỉ thì giá thấp hơn.

Dừa vàng vẽ thư pháp “giá chát” vẫn đắt hàng dịp Tết - 3
Dừa vàng vẽ thư pháp “giá chát” vẫn đắt hàng dịp Tết - 4

Tùy vào kích cỡ của quả dừa, mỗi quả được chủ nhân bán với giá 80 - 200 ngàn đồng

“Em chủ yếu bỏ cho các mối sỉ. Mỗi lần họ lấy khoảng 10 – 15 quả, bán hết họ lại lấy tiếp. Tính đến hôm nay em đã bán được gần 200 quả, chưa kể các mối đặt vài bữa nữa mới lấy, có những mối đặt một lúc 50 quả”, Hải nói.

Dừa vàng vẽ thư pháp “giá chát” vẫn đắt hàng dịp Tết - 5

Vừa vẽ vừa bán, Hải phải làm việc luôn tay để phục vụ khách hàng

Theo Hải cho biết, ý tưởng phủ màu, vẽ thư pháp cho dừa được em học tập trên mạng và sáng tạo thêm. Nếu làm việc tích cực, cứ một ngày phủ sơn, một ngày vẽ thư pháp, Hải có thể hoàn thành 50 quả trong 2 ngày.
“Với sức tiêu thụ như hiện tại thì em phải làm việc tích cực mới đủ cung cấp hàng cho khách”, Hải cho hay.

Khánh Hồng