1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Dưa hấu và hội nhập

Nhiều vấn đề nóng trong đời sống kinh tế - xã hội vừa qua được đặt lên bàn tại Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2015 vừa kết thúc sau 2 ngày tại TP.Vinh (Nghệ An) như sự kiện dưa hấu ở Quảng Nam bị ùn ứ vừa qua.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên 
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Theo TS Lê Đăng Doanh, đây là là biểu hiện của sự bất cập trong mối quan hệ giữa sản xuất và thị trường. Vị chuyên gia này cho rằng, thời kỳ hội nhập và cạnh tranh, kỷ luật thị trường đối với nông dân và ngư dân sẽ rất khắc nghiệt. Như với trường hợp cá ngừ, nếu chúng ta khai thác, bảo quản đáp ứng được yêu cầu thị trường Nhật Bản, giá sẽ cao gấp nhiều lần so với phương thức đánh bắt, bảo quản trước đây. Các nông sản khác cũng vậy, nếu đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế sẽ không lo về khâu tiêu thụ, còn nếu không thì sẽ ế, không bán được cho ai.
 
Cùng đồng tình với quan điểm của TS Lê Đăng Doanh, TS Trần Du Lịch cho rằng, hai vấn đề then chốt của nông nghiệp hiện nay là áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và bài toán thị trường, và chủ thể của bài toán này là DN.
 
“Nông nghiệp muốn đổi mới thì DN phải đầu tư. Trong 4 nhà (Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nông) thì theo tôi DN phải đứng đầu, nếu DN không vào thì nhà khoa học cũng không vào” - TS Trần Du Lịch phân tích.
 
Để cho DN đầu tư vào nông nghiệp thì phải có cơ chế phù hợp, đem lại lợi ích cho DN. Một số chuyên gia kinh tế cũng tỏ ra sốt ruột với tình trạng DN không mặn mà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là DN FDI, dẫn tới nền nông nghiệp chưa có giá trị cao, còn lệ thuộc vào thị trường khu vực và thế giới.
 
Với câu hỏi kinh tế Việt Nam đang ở vị trí nào (?), TS Trần Đình Thiên phân tích cán cân thương mại cho thấy, mặc dù có thặng dư trong xuất khẩu với mức 2 tỉ USD, song Việt Nam chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô và hàng tiêu dùng, nhập khẩu hàng trung gian nhiều. Điều này chứng tỏ nền công nghiệp và nông nghiệp đang ở đẳng cấp thấp.
 
Theo thông tin từ Bộ KHCN, phần lớn các DN nước ta sử dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung bình của thế giới 2-3 thế hệ. Tính chung các DN, mức độ thiết bị lạc hậu và rất lạc hậu 52%, tỉ lệ sử dụng công nghệ cao chỉ 2% so với 31% của Thái Lan, 51% của Malaysia, 73% của Singapore. Vì vậy, theo TS Trần Đình Thiên, trong giai đoạn kinh tế đã bắt đầu phục hồi, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tập trung ưu tiên chuẩn bị năng lực hội nhập.
 
Theo Quang Đại - Đăng Khoa
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”