1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Dự trữ ngoại hối quốc gia vừa có thêm 7 tỷ USD?

(Dân trí) - Với việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào 7 tỷ USD từ đầu năm để tăng dự trữ ngoại hối, Trung tâm Nghiên cứu BIDV cho rằng, đây là một trong những yếu tố hỗ trợ tăng lãi suất USD. Trong khi đó, NHNN cũng đã bơm ra 72.000 tỷ VND trong tháng 4 và tháng 5.

Dự trữ ngoại hối quốc gia đã được tăng cường thêm 7 tỷ USD
Dự trữ ngoại hối quốc gia đã được tăng cường thêm 7 tỷ USD

Theo một báo cáo phân tích mới đây vừa được Trung tâm nghiên cứu Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cung cấp, kể từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã mua vào khoảng 7 tỷ USD để tăng dự trữ ngoại hối.

Theo đó, đây là một trong những yếu tố hỗ trợ tăng lãi suất USD bên cạnh khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ có nhiều khả năng sẽ nâng lãi suất trong tháng 6.

Báo cáo cho biết, thị trường liên ngân hàng trong tháng 5 diễn biến trái chiều so với tháng trước đó với thanh khoản VND khá dư thừa, các tổ chức tín dụng (TCTD) đẩy mạnh cung nguồn khiến lãi suất giảm sâu.

Nguyên nhân do tăng trưởng tín dụng VND chưa có nhiều đột biến trong khi huy động vốn VND tăng 5,3%, tăng nhanh hơn tín dụng VND (tăng 4,3%). Trong khi đó, NHNN tiếp tục bơm VND ra thị trường qua kênh ngoại hối với lượng bơm đạt hơn 72.000 tỷ đồng trong tháng 4 và tháng 5 (tính đến 20/5/2016).

Dự báo, lãi suất VND liên ngân hàng trong tháng 6 có xu hướng tăng trở lại do NHNN đang tạm dừng hoạt động bơm tiền ra thị trường thông qua kênh ngoại hối. Mặt khác, áp lực tăng tín dụng cũng đến từ việc Chính phủ gần đây đưa ra thông báo không giảm chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2016.

Tháng 5, thị trường ngoại hối tương đối diễn biến ổn định. Tỷ giá USD/VND có xu hướng tăng nhẹ và dao động trong biên độ 22.290 - 22.320. Trong tháng 6, thị trường ngoại hối được dự báo sẽ duy trì sự ổn định này do cán cân thương mại vẫn ở mức tích cực.

Theo Trung tâm nghiên cứu BIDV, tỷ giá sẽ biến động trong biên độ 22.300 - 22.500 trong nửa sau năm 2016, nếu như các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục diễn biến lạc quan.

Về thị trường chứng khoán, báo cáo đánh giá, nút thắt về nới trần sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài đang dần được tháo gỡ sẽ khiến khối ngoại tiếp tục mua ròng.

Bên cạnh đó, sự kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Việt Nam trong tháng 5/2016 đã tạo cho nhà đầu tư thêm hứng khởi và lạc quan trong thời gian tới.

Bích Diệp

Dự trữ ngoại hối quốc gia vừa có thêm 7 tỷ USD? - 2