1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Du lịch toàn cầu sẽ “bị thổi bay” 80 tỷ đô la Mỹ vì corona virus

(Dân trí) - Asean là khu vực sẽ bị tổn thương nhiều nhất vì số lượng khách du lịch Trung Quốc đến các điểm đến này sẽ giảm 30 đến 40% và gây thiệt hại doanh thu 7 tỷ USD.

Du lịch toàn cầu sẽ “bị thổi bay” 80 tỷ đô la Mỹ vì corona virus - 1

Thuyền du lịch trống tại Chợ nổi ở Pattaya, Thái Lan vào thứ Tư. Pattaya là một trong những điểm đến chính của khách du lịch Trung Quốc nhưng gần như bị bỏ hoang vì vụ dịch Covid-19.

Sự bùng phát của Corona virus có thể khiến ngành du lịch toàn cầu mất khoảng 80 tỷ USD doanh thu, với việc những người trong ngành cảnh báo rằng lĩnh vực này khó có thể phục hồi trong ít nhất một năm.

Với hàng triệu kế hoạch du lịch của người Trung Quốc hủy bỏ hoặc trì hoãn vì lo ngại về căn bệnh này, giờ đây được gọi là Covid-19, các công ty du lịch trực tuyến như Expedia và Tripadvisor đã dự báo giảm doanh thu rất lớn, trong mọi dịch vụ từ khách sạn đến các cửa hàng bán lẻ ở nước ngoài.

Theo ước tính của Tổ chức Tình báo Kinh tế (EIU), du lịch nước ngoài của Trung Quốc sẽ không phục cho đến quý hai năm 2021 và sẽ gây thiệt hại toàn cầu khoảng 80 tỷ USD.

Theo nhà phân tích Dan Wang của Trung Quốc, EIU đã đánh giá và so sánh dữ liệu hiện tại so với sự bùng phát của hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng (Sars), xảy ra ở Trung Quốc đại lục vào cuối năm 2002. Bà nói rằng sau khi Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm du lịch vào tháng 7 năm 2003, ngành du lịch nước này đã không phục hồi cho đến tận đầu năm sau.

Thiệt hại lớn nhất sẽ xảy ra đối với các nước Asean, Wang nói, vì tất cả các quốc gia này đều nằm trong số 20 điểm đến hàng đầu của khách du lịch nước ngoài Trung Quốc. Bà ước tính trong năm nay, khách du lịch đại lục đến Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sẽ giảm khoảng 30 đến 40%, dẫn đến tổn thất doanh thu du lịch là 7 tỷ USD.

Tác động đến ngành du lịch ở châu Âu và Mỹ sẽ nhẹ hơn vì khách du lịch Trung Quốc chỉ chiếm 4% trong tổng số khách của họ, EIU lưu ý

“Sau khi lệnh hạn chế đi lại được áp dụng ở Trung Quốc, xu hướng đặt phòng đã thay đổi đáng kể trong một khoảng thời gian rất ngắn, Oliver Ponti”, phó chủ tịch của công ty phân tích du lịch Tây Ban Nha ForwardKeys cho biết.

Kể từ ngày 26 tháng 1, các chuyến bay nước ngoài của Trung Quốc được đặt trước trên toàn thế giới từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 17 tháng 2 đã giảm 13,8% so với năm trước, theo ForwardKeys. Đặt chỗ cho tháng ba và tháng tư đã giảm hơn một nửa và người tiêu dùng đang trì hoãn kế hoạch du lịch cho mùa hè.

“Người Trung Quốc có truyền thống du lịch sau Tết Nguyên đán, và việc họ hủy bỏ kế hoạch du lịch đã trở thành rủi ro lớn nhất đối với ngành công nghiệp của chúng tôi”, ông Ponti nói.

Công ty du lịch trực tuyến có trụ sở tại Mỹ, Expedia Group cho biết vụ dịch Covid-19 đã gây thêm áp lực cho doanh nghiệp và có thể khiến công ty mất khoảng 30 đến 40 triệu USD trong quý này, với những tác động có thể kéo dài trong suốt cả năm.

“Số thiệt hại chính xác sẽ phụ thuộc vào thời gian cần thiết để xu hướng du lịch được bình thường hóa”, Chủ tịch Barry Diller cho biết vào sáng thứ Sáu.

Giám đốc tài chính Eric Hart cho biết hầu hết các tác động sẽ tập trung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với một chút suy yếu ở Bắc Mỹ và châu Âu

Giám đốc điều hành Steve Kaufer cho biết, Rival Tripadvisor có thể sẽ có doanh thu thấp kỉ lục trong quý này. Chúng tôi thấy một số hủy bỏ bất ngờ ở châu Á. Vì vậy, chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình, ông nói.

Doanh thu của ngành khách sạn đã giảm tốc trong tháng đầu năm 2020, so với quý IV năm ngoái, do chi tiêu du lịch chung giảm và ảnh hưởng của sự bùng phát Corona Virus, theo Ernst Teunissen, giám đốc tài chính. Các “cú đánh” tiếp tục đè nặng lên doanh thu đã giảm trong quý IV.

Khi du lịch giảm, nhiều chuỗi khách sạn hạng sang đã miễn phí việc thay đổi hoặc hủy đặt phòng tại Trung Quốc.

Hôm thứ ba, Chris Nassetta, Giám đốc điều hành của tập đoàn khách sạn Hilton, cho biết ông dự đoán rằng việc đóng cửa khách sạn và thiếu khách du lịch nước ngoài từ Trung Quốc do Corona virus, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong vòng sáu đến 12 tháng của tập đoàn. “Nó có thể tiêu tốn từ 25 đến 50 triệu USD”, ông nói

Hilton đã đóng cửa 150 khách sạn tại Trung Quốc.

Thùy Dung

Theo Scmp