1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Dự án vị trí tốt thu hút người mua

Những dự án có vị trí thuận lợi giao thông, khả năng sinh lợi tốt, và có tiến độ thi công nhanh đang được người mua nhà tìm kiếm.

Nguồn cung căn hộ cao cấp trên thị trường khá lớn, từ đó có thể thấy một cuộc chạy đua của các chủ đầu tư đang diễn ra. Tuy nhiên, mọi cố gắng của doanh nghiệp sẽ không có kết quả nếu như sản phẩm không đáp ứng sự mong muốn của khách mua nhà.

Anh Nguyễn Văn Hiếu - một khách hàng đang tìm mua căn hộ để an cư chia sẻ rằng: “Tôi đã đi tham khảo rất nhiều dự án vì muốn tìm một căn hộ diện tích vừa phải, nhưng vị trí gần trung tâm, tiến độ xây dựng ổn định, pháp lý phải đầy đủ, thêm vào đó là phương thức thanh toán phải “thoáng”.

Còn với khách là người đầu tư như chị Hồng Vân thì chị tìm dự án nằm ngay trung tâm thành phố, có thể kết nối dễ dàng với mọi tiện ích ngoại khu từ giáo dục, y tế, vui chơi giải trí đến những dịch vụ hành chính công. Với những yếu tố ấy dễ dàng tiếp cận nguồn khách thuê nhà ở.

Theo chia sẻ của những người làm nghề môi giới sản phẩm căn hộ, khách mua còn đặc biệt chú ý đến tiến độ xây dựng và thời gian thanh toán sao cho vừa an toàn lại dễ thở. Vì thế, những dự án nào chuẩn bị bàn giao lại có chính sách thanh toán tốt sẽ dễ thuyết phục khách mua nhà.


Đông đảo khách hàng đến tham dự buổi ra mắt Block C và tham quan căn hộ mẫu

Đông đảo khách hàng đến tham dự buổi ra mắt Block C và tham quan căn hộ mẫu

Đồng tình về những thay đổi về xu hướng mua nhà dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận - chủ đầu tư dự án Xi Grand Court lấy ngay sản phẩm của mình để minh chứng. Đó là, 70% số căn hộ của tháp C dự án Xi Grand Court tại 256-258 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10 đã được khách hàng đặt giữ chỗ ngay trong ngày đầu tiên ra mắt ở ngày 17/12/2016 vừa qua.

Không chỉ có vậy, giờ cuối, đơn vị đã phải đưa ra thêm một phần giai đoạn 2 của tòa C để đáp ứng nhu cầu của khách hàng bởi lượng khách giữ chỗ cao hơn gấp 2 lần so với lượng căn hộ được đưa ra. Chưa tới 2 giờ, 100% căn hộ giai đoạn 1 của tháp C đã được khách hàng đặt giữ chỗ. Theo kế hoạch, Phú Sơn Thuận chỉ công bố 66 căn giai đoạn 1 của tòa tháp C.


Dù giờ mới công bố nhưng block C đã xây dựng đến tầng 17.

Dù giờ mới công bố nhưng block C đã xây dựng đến tầng 17.

Giải thích cho tính hấp lực mạnh đối với thị trường, đại diện Phú Sơn Thuận cho biết, đến thời điểm này, tháp C hiện đã xây xong tầng 17 trên tổng số 27 tầng, đây còn là vị trí được hưởng toàn bộ tiện ích, dịch vụ chung của dự án. Đồng thời, đa phần các căn hộ có diện tích từ 50-60 m2 nên phù hợp với gia đình nhỏ, gia đình trẻ.

Còn theo anh Nguyễn Văn Hiếu - khách hàng đã đặt chỗ mua căn hộ Block C Xi Grand Court đánh giá cao về chính sách thanh toán mà chủ đầu tư áp dụng cho khách mua nhà. “Đó cũng là một trong những lý do chính để tôi quyết định chọn căn hộ tháp C Xi Grand Court”. Cụ thể là, với mức giá từ 2,1 tỷ/căn, khách hàng chỉ cần thanh toán 20% (tương ứng 420 triệu) trên tổng giá trị căn hộ và không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào cho đến khi nhận nhà vào tháng 12/2017.

Chính sách hỗ trợ tài chính tối đa từ chủ đầu tư như vậy sẽ giúp người mua sắp xếp tài chính thuận tiện. Điều này đặc biệt cần thiết đối với đối tượng khách mua là gia đình trẻ, những người có thu nhập khá muốn sở hữu căn hộ cao cấp ngay khu trung tâm. Đồng thời, người mua còn được tặng kèm gói trang trí nội thất.


Rất nhiều khách hàng may mắn trúng được các phần quà giá trị từ chủ đầu tư.

Rất nhiều khách hàng may mắn trúng được các phần quà giá trị từ chủ đầu tư.

Với yếu tố chỉ cần thanh toán 20% như phân tích của chị Hồng Vân là khoản giá trị đầu tư ban đầu không quá lớn, chủ đầu tư lại có cam kết cho thuê trong 2 năm thì việc đầu tư căn hộ tháp C Xi Grand Court tại thời điểm này, tôi nghĩ rất thích hợp. Khi lượng khách thuê nhà tại khu vực Quận 10 được đánh giá ổn định cũng như nhu cầu sống tại khu vực trung tâm TP.HCM không ngừng tăng cao.

Thông tin chi tiết tại: http://xigrandcourt.com/