1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Quảng Ngãi

Dự án thép tỷ đô chính thức "khai tử"

(Dân trí) - Sau 9 năm sở hữu hơn 300 ha đất, chủ đầu tư nhà máy thép - Công ty TNHH Guang Lian Steel (Việt Nam) vừa có văn bản không thể thu xếp nguồn vốn đầu tư, đồng nghĩa với việc khai tử dự án này.

Được Bộ KH&ĐT cấp giấy phép đều tư vào ngày 8/9/2006, nhà máy thép Guang Lian Dung Quất (Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) xin đầu tư trên diện tích 504ha. Tiến độ cam kết thực hiện dự án với Giai đoạn 1 (từ tháng 3/2008 đến tháng 10/2010) và Giai đoạn 2 thực hiện từ tháng 6/2009 đến tháng 10/2012.

“Dậm chân tại chỗ” từ lúc cho phép đầu tư, dự án nhà máy thép đã thay đổi, điều chỉnh giấy phép đầu tư đến 5 lần, từ 600 triệu USD lên đến 4,5 tỷ USD rồi “trả giá” xuống còn 2 tỷ USD nhưng dự án chỉ thực hiện xây tường rào, dãy nhà ở và làm việc hành chính, đóng vài cọc bê tông,… Theo báo cáo của nhà đầu tư, tổng chi phí đầu tư cho đến nay khoảng 73 triệu USD.

Kết quả đầu tư nhà máy thép tỷ đô trong 9 năm qua.

Kết quả đầu tư nhà máy thép tỷ đô trong 9 năm qua.

Trải qua 9 năm, tỉnh Quảng Ngãi chưa thu lại cho nguồn ngân sách, trong khi địa phương đã bỏ ra 223 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà đầu tư 337/504 ha.

Hoài nghi khả năng đầu tư, Dân trí đã phản ánh bài “Dự án thép “khủng” 4,5 tỷ USD thành bãi… chăn bò” vào tháng 11/2014.  Trong đó, đề cập đến việc UBND tỉnh Quảng Ngãi ra “tối hậu thư” khi Công ty TNHH Guang Lian Steel xin tái đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhấn mạnh: “Đến tháng 6/2015, nếu nhà đầu tư không triển khai được dự án thì địa phương đề nghị các cấp rút dự án này”.

Với văn bản không có khả năng thu xếp nguồn vốn, không thể thực hiện dự án nhà máy thép Guang Lian của nhà đầu tư. Như vậy, chính thức “khai tử” dự án tỷ đô gây nhiều tranh cãi và bức xúc trong nhân dân suốt 9 năm qua.

Hồng Long

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”