1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

“Đốt đuốc” đi tìm ATM… miễn phí

Trước thông tin các ngân hàng rậm rịch thu phí rút tiền qua thẻ ATM nội mạng lẫn ngoại mạng bắt đầu từ 1/3/2013 tới theo Thông tư 35 của NHNN, cộng đồng mạng đang dậy sóng đi tìm các loại thẻ ATM “miễn phí kép” cho cả rút tiền nội mạng lẫn ngoại mạng.

Theo Thông tư 35 thì từ 1/3/2013, mức phí rút tiền nội mạng sẽ ở mức tối đa 1.000 VNĐ/giao dịch cho đến hết năm 2013 và sẽ tăng lên tối đa 2.000 VNĐ/giao dịch và 3.000 VNĐ/giao dịch trong các năm 2014, 2015. Phí rút tiền ngoại mạng sẽ là 3.000 VNĐ/giao dịch. Các mức phí này đang khiến nhiều người dùng lo lắng vì có rất nhiều người vẫn thường phải rút tiền nhiều lần trong tháng.
 
Quy định thu phí ATM khiến nhiều người dân lo ngại
Quy định thu phí ATM khiến nhiều người dân lo ngại

Cá nhân băn khoăn, doanh nghiệp lo lắng

Chia sẻ trên diễn đàn mạng, chị Hồng Loan, nhân viên một công ty địa ốc cho biết: “Mỗi tháng tiền lương của em khoảng hơn chục triệu, nhưng thường em chỉ rút tiền mỗi lần là 500.000 – 1.000.000 đồng để phục vụ các nhu cầu chi tiêu, còn thì không giữ tiền làm gì. Nay ngân hàng thu phí rút tiền thế này, tính ra mỗi tháng nếu có vài chục giao dịch thì số tiền phí đã lên đến gần 100.000 đồng. Đó là con số không nhỏ mà em buộc phải suy nghĩ.”

Trường hợp anh Minh (Hải Dương) lại có nỗi băn khoăn khác. Cơ quan anh nhận lương qua thẻ ATM của ngân hàng đã mấy năm nay. Sống nhờ lương nên đầu tháng lúc nào cũng ngong ngóng, hễ nghe tin có lương là lập tức đi rút tiền ngay. Đồng tiền cầm chưa ấm tay đã phải chạy đến ngân hàng khác để chuyển cho cậu con đang học đại học ở thành phố, vì thẻ ATM của hai bố con không cùng ngân hàng.

Theo tính toàn của anh Minh, lâu nay cứ mỗi lần rút tiền qua thẻ, ngân hàng lại thu phí 3.000 đồng. Lương anh 7,5 triệu VNĐ/ tháng nhưng phải rút tới 4 lần vì mỗi lần chỉ cho rút tối đa 2 triệu, vị chi hàng tháng anh mất 12.000 đồng. Còn con trai anh, với 2 triệu bố mẹ gửi hàng tháng, cháu phải rút khoảng hơn chục lần, mỗi lần chỉ vài trăm ngàn đủ chi tiêu trong vài ba ngày. Thế nghĩa là sẽ có 30 ngàn chạy qua túi ngân hàng.

Trong khi đó, chị Lan, chủ một doanh nghiệp khách sạn tư nhân có 30 nhân viên thì lại có mối băn khoăn khác. Doanh nghiệp của chị trả lương cho khoảng 30 nhân viên, nhưng mức thu nhập bình quân mỗi người chỉ khoảng 3 triệu. Trước khi quyết định trả lương qua ngân hàng, chị đã phải suy nghĩ đắn đo rất kỹ vì nhân viên cũng không muốn phải trả thêm một khoản phí nào cho việc rút tiền vì đồng lương đã không nhiều.

“Thực sự tôi không biết phải quyết định thế nào. Trả lương qua tiền mặt thì khá bất tiện cho người làm kế toán lẫn cho lãnh đạo doanh nghiệp, nhưng trả qua ATM thì từ 1-3 rút tiền nội mạng cũng phải trả phí rồi. Đối với những người lao động ở doanh nghiệp tôi lương thấp thì mức phí 1.000 - 3.000 cũng là điều khiến họ phải suy nghĩ đắn đo”, chị Lan cho biết.

Ngân hàng miễn phí ATM đếm chưa hết đầu ngón tay

“Sau khi lựa chọn được khoảng 3 ngân hàng vẫn đang còn chính sách miễn phí rút tiền ngoại mạng lẫn nội mạng, tôi quyết định chọn OceanBank vì ngân hàng này đang có chính sách phát hành thẻ ATM siêu nhanh trong 5 giây. Hơn nữa tại Hải Dương OceanBank có hệ thống và mạng lưới khá rộng vào bậc nhất ở đây. Vì thế tôi đã đến OceanBank Hải Dương mở một tài khoản thẻ ATM, sau đó bảo con trai tôi học đại học trên Hà Nội cũng đến OceanBank Láng Hạ để mở thẻ ATM siêu nhanh. Loại thẻ này vẫn đang được miễn phí rút tiền cả nội mạng lẫn ngoại mạng.”, anh Minh cho biết về lựa chọn của mình sau khi tìm hiểu kỹ số lượng ít ỏi ngân hàng không thu phí giao dịch ATM.

Sau khi mở thẻ ATM siêu nhanh trong 5 giây của OceanBank, anh Minh sử dụng dịch vụ chuyển tiền từ Tài khoản của anh đến thẻ ATM của con trai qua điện thoại của OceanBank. Nhờ vậy, chỉ sau 1 giây con trai anh ở Hà Nội đã có thể nhận được tiền chuyển khoản của anh. “Cháu cũng rất yên tâm vì bây giờ rút tiền nội mạng lẫn ngoại mạng thoải mái bằng thẻ ATM OceanBank mà được miễn phí hoàn toàn.”

Anh cũng cho biết thêm là nhân viên OceanBank đã cho anh biết nhà băng này cũng đang có chính sách phí rút tiền nội mạng lẫn ngoại mạng miễn phí trong năm 2013 để thu hút khách hàng.

Trường hợp chị Lan, chủ doanh nghiệp khách sạn tư nhân với 30 nhân viên, cũng tìm được giải pháp với gói Tài khoản trả lương miễn phí ATM dành cho doanh nghiệp của OceanBank. Sau khi ký hợp đồng này, cả 30 nhân viên của chị được phát hành thẻ ATM siêu nhanh trong 5 giây. Hơn nữa, tất cả lại đều được rút tiền nội mạng và ngoại mạng miễn phí với thẻ ATM

Cơn sốt truy lùng các loại thẻ ATM đang “miễn phí kép” nội mạng lẫn ngoại mạng vẫn đang dậy sóng trên mạng. Rõ ràng là trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay, việc người tiêu dùng tìm kiếm sử dụng các loại thẻ ATM “miễn phí kép” cả nội mạng lẫn ngoại mạng đang gây nên cơn sốt, vì ai cũng phải tính toán hiệu quả cho túi tiền của mình.

An Lộc