1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Dòng tiền giảm sút nghiêm trọng, VN-Index lao dốc gần 11 điểm

(Dân trí) - Chưa tới 450 tỷ đồng rót vào chứng khoán phiên sáng nay khi những mã thanh khoản cao như SHB cũng gây "sốc" vì kén người mua. Tâm lý chán nản hoặc thận trọng quá mức đã khiến thị trường chênh vênh trước nguy cơ "vỡ trận" nếu bên bán mạnh tay xả hàng.

Nếu bên bán không giữ được kiên nhẫn, dễ có làn sóng cắt lỗ xảy ra (Ảnh minh họa).
Nếu bên bán không giữ được kiên nhẫn, dễ có làn sóng cắt lỗ xảy ra (Ảnh minh họa).

Tình trạng yếu ớt về thanh khoản của các phiên trước tiếp diễn sáng nay (18/4) đã dẫn đến hệ quả không tránh khỏi là sự “lao dốc không phanh” về điểm số.

Sàn HSX tổng cộng chỉ có 19,7 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 350 tỷ đồng; sàn Hà Nội càng thê thảm hơn với 14,7 triệu cổ phiếu giao dịch, dòng tiền đạt 95,4 tỷ đồng. Tổng cộng, tiền chảy vào thị trường để đổi lấy cổ phiếu trong phiên sáng chỉ đạt 440 tỷ đồng.

Khi lực cầu xuống thấp, bên mua lo ngại rủi ro khi chi tiền đã khiến áp lực giảm giá đè nặng lên hầu hết các mã cổ phiếu trên cả hai sàn.

Sàn HSX có 142 mã giảm so 47 mã tăng, sàn HNX có 111 mã giảm, 40 mã tăng. Làn sóng giảm giá khiến VN-Index mất 10,52 điểm tương ứng 2,17%, lùi về 473,47 điểm; HNX-Index mất 0,37 điểm tương ứng 0,63% còn 58,58 điểm.

Những mã lớn thiệt hại nặng đã khiến VN30-Index bị “lấy cắp” 11,8 điểm tương ứng 2,17%. Trong đó, MSN mất 5.000 đồng, xuất hiện cầu bắt đáy, đánh mất nỗ lực tăng điểm đã được thiết lập từ hôm qua. Có vẻ như thông tin thâu tóm không hỗ trợ gì nhiều cho Masan trong phiên này.

VNM mất 2.000 đồng, PVD mất 1.900 đồng. Các mã khác như BVH mất 1.600 đồng, VIC và DPM cùng mất 1.500 đồng/cp. Nhiều mã có dư mua giá sàn như IJC, OGC, PVF, GMD.

Trong khi đó, nguy cơ “vỡ trận” trong phiên chiều tiềm ẩn khi thanh khoản tại các mã này đang rất thấp. Mã khớp mạnh nhất là CTG song chưa tới 730 nghìn đơn vị. REE và DPM khớp trên 500 nghìn cổ phiếu, các mã còn lại giao dịch diễn ra lẹt đẹt.

Trên HNX30, cổ phiếu SHB gây sốc khi khớp lệnh chỉ đạt 377 nghìn đơn vị. Trong khi mã khớp mạnh nhất tại rổ này là SCR với 1,85 triệu cổ phiếu, các mã khác hầu hết khớp dưới 200 nghìn đơn vị.

Tình trạng về thanh khoản hiện tại thực sự gây lo ngại khi các mã có thanh khoản tốt nhất thị trường đều đang rất kén người mua. Nếu dòng tiền bị thu hẹp lại, bên mua không đủ sức chống đỡ với những cú sốc mới, thị trường dễ bị mất kiểm soát vì làn sóng cắt lỗ.

Với tâm lý chán nản của giới đầu tư hiện nay, những người dám bỏ tiền vào chứng khoán cũng rất dè dặt. Cầu bắt đáy xuất hiện tại nhiều mã trong khi số lượng cổ phiếu được khớp thực tế lại rất mỏng. Thống kê cho thấy có tới phân nửa rổ HNX30 khớp lệnh dưới 60 nghìn cổ phiếu.

Không chỉ vậy, dòng tiền ngoại đổ vào thị trường trở nên thận trọng hơn. Một số ít mã được mua với khối lượng trên 100 nghìn đơn vị là DPM, HAG, VCB, HPG và KBC. Trong các cổ phiếu này, KBC là mã đầu cơ có khối lượng giao dịch khá ổn định với gần 700 nghìn cổ phiếu, khối ngoại mua 210 nghìn đơn vị.

Mai Chi