1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Donald Trump đã “sai lầm chết người” khi nói : Cuộc chiến thương mại không gây thiệt hại cho kinh tế Mỹ

(Dân trí) - Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng tại Moody’s Analytics đã nói rằng Trump đã “sai lầm chết người” khi tuyên bố cuộc chiến thương mại của Washington với Trung Quốc ít có tác động đến nền kinh tế Mỹ.

Donald Trump đã “sai lầm chết người” khi nói : Cuộc chiến thương mại không gây thiệt hại cho kinh tế Mỹ - 1
Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump.

Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump mới đây tuyên bố rằng cuộc chiến thương mại của Washington với Trung Quốc ít có tác động đến nền kinh tế Mỹ. Ngay lập tức Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng nổi tiếng tại Moody’s Analytics, cho biết hôm thứ Năm rằng tổng thống đã “sai lầm chết người”

Trump đã nói trong một thông báo hôm thứ Tư rằng Hoa Kỳ đang “chiến thắng lớn, thời gian cũng đang chống lại Trung Quốc”, nói thêm rằng “giá các mặt hàng của chúng tôi không tăng, và trong một số trường hợp, thậm chí còn giảm xuống”

Tuy nhiên, theo Mark Zandi, “Nếu Trump tiếp tục với sự đe dọa thuế quan của mình, các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ trong năm tới sẽ tiêu tốn ít nhất 100 tỷ đô la”

Tại một số thời điểm, Zandi nói, Trump cần nhận ra rằng lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại có thể “không có tác dụng ” và vì vậy, tổng thống cần có một giải pháp tình thế trong tình huống này.

Nếu tôi là Chủ tịch Tập Cận Bình, tôi sẽ ngồi đây suy nghĩ: “Chà, bạn biết đấy, có một số khả năng vị tổng thống này sẽ không trở thành tổng thống ... trong một năm rưỡi nữa và tôi có thể đàm phán với ai đó khác”

Trong một cuộc chiến thương mại kéo dài hơn một năm, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã áp dụng thuế quan đối với hàng hóa trị giá hàng tỷ đô la của nhau, làm rung chuyển thị trường thế giới và gây lo ngại về triển vọng của nền kinh tế toàn cầu.

“Cuộc chiến thuế quan đã gây thiệt hại cho tâm lý của các nhà kinh doanh”, Zandi nói “trên toàn cầu ... đầu tư kinh doanh, chi tiêu vốn, đã bị xáo trộn kể từ khi cuộc chiến thương mại bắt đầu khoảng một năm trước”

“Sự tiêu cực đó có thể sẽ ảnh hưởng tới tình hình việc làm”, ông nói

“Sẽ có những bất ổn bắt đầu xuất hiện ở những nơi như sản xuất, vận chuyển, phân phối. Nếu nó di căn, và các doanh nghiệp khác và các lĩnh vực khác của nền kinh tế sẽ bắt đầu giảm việc tuyển dụng và thất nghiệp bắt đầu tăng lên, đó là suy thoái kinh tế”

So sánh giữa số liệu việc làm năm 2018 và năm 2019 cho đến nay, chuyên gia kinh tế cho biết: Năm ngoái, tăng trưởng việc làm trung bình hàng tháng ở Hoa Kỳ là gần 225.000, nhưng trong ba đến sáu tháng qua, tăng trưởng chỉ đạt mức 140.000 mỗi tháng.

Zandi nói rằng Hoa Kỳ đứng bên bờ vực của suy thoái: “Chúng tôi gần như ở đó, chúng tôi đang đi theo hướng đó”

Thùy Dung

Theo CNBC