1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

​Doanh nghiệp xuyên Việt để “tiếp sức tương lai”

Để học sinh nghèo được tiếp cận các thiết bị công nghệ mới nhất, có cơ hội phát triển bản thân tốt hơn trong tương lai, trung tâm điện máy Nguyễn Kim đã thực hiện những chuyến hành trình xuyên Việt, trang bị thư viện điện tử cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa.

Hành trình tri ân

Tri ân cộng đồng là hoạt động thường xuyên của các doanh nghiệp Việt Nam với tâm thế thu lợi từ xã hội thì đóng góp lại cho xã hội. Hầu hết các doanh nghiệp chọn công tác từ thiện, hỗ trợ đồng bào nghèo khó, gia đình chính sách làm hoạt động cộng đồng chính.

Chuyến xe xuyên Việt của Nguyễn Kim trên “Hành trình tri ân – Tiếp sức tương lai”
Chuyến xe xuyên Việt của Nguyễn Kim trên “Hành trình tri ân – Tiếp sức tương lai”

Còn với Nguyễn Kim, với tâm huyết nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng, Nguyễn Kim tri ân khách hàng bằng cách tặng thêm nhiều dịch vụ hậu mãi cho khách hàng. Cụ thể, với chương trình “Hành trình tri ân – Tiếp sức tương lai”, nhà bán lẻ điện máy này tổ chức chuyến xe hành trình xuyên Việt để cung cấp dịch vụ hậu mãi, sửa chữa và nâng cấp miễn phí các sản phẩm điện tử tiêu dùng cho khách hàng: Tài trợ 100% phí dịch vụ vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng sản phẩm; Tài trợ 100% công sửa chữa sản phẩm; Tài trợ đến 50% phí thay vật tư linh kiện và các sản phẩm chính hãng mà khách hàng đã mua tại Nguyễn Kim hay các chuỗi siêu thị khác ngoài hệ thống TTMS Nguyễn Kim…

Tiếp nhận bảo hành sản phẩm miễn phí cho khách hàng tại trung tâm
Tiếp nhận bảo hành sản phẩm miễn phí cho khách hàng tại trung tâm

Trong năm 2016-2017 vừa qua, thông qua chương trình “Hành trình tri ân – Tiếp sức tương lai”, Nguyễn Kim đã phục vụ hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước, mang đến niềm vui cho các khách hàng nhất là ở khu vực nông thôn.

Tiếp sức tương lai

Ngoài ra, trên hành trình xuyên Việt để phục vụ khách hàng này, Nguyễn Kim còn tận dụng thế mạnh của mình để tài trợ thư viện điện tử cho các trường học vùng sâu còn nhiều khó khăn và giúp đỡ các em học sinh nghèo để các em có thể học tập tốt hơn, có cơ hội phát triển bản thân tốt hơn để sau này đóng góp cho xã hội nhiều hơn.

Chương trình được Nguyễn Kim hợp tác cùng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục Đào tạo) triển khai từ năm học 2016 – 2017. Trong năm học này, 23 trường tiểu học tại 15 tỉnh thành đã được Nguyễn Kim trao tặng Thư Viện Điện Tử, 23 gia đình học sinh khó khăn có thành tích học tập tốt được nhận tài trợ gói điện máy gia dụng thiết thực và học bổng khuyến học, nhằm động viên tinh thần cho học sinh và gia đình vượt qua thời gian khó khăn.

Những thư viện điện tử do Nguyễn Kim tài trợ mang đến cơ hội tiếp cận kiến thức từ internet cho hàng triệu trẻ em nhiều thế hệ ở nông thôn Việt Nam
Những thư viện điện tử do Nguyễn Kim tài trợ mang đến cơ hội tiếp cận kiến thức từ internet cho hàng triệu trẻ em nhiều thế hệ ở nông thôn Việt Nam

Trong năm học 2017 - 2018, Nguyễn Kim sẽ tiếp tục trang bị Thư viện điện tử cho 20 trường tiểu học có cơ sở vật chất khó khăn, tọa lạc tại 20 tỉnh thành mới. Ngoài ra, Nguyễn Kim còn trao tặng 20 gói điện tử tiêu dùng bao gồm các vật dụng thiết yếu trong gia đình cho gia đình các em học sinh giỏi vượt khó.

20 ngôi trường được chọn trang bị thư viện điện tử trong năm học này đều là các trường khó khăn ở khu vực TP.HCM, Đồng bằng sông Cửu Long (Vĩnh Long, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng, Long An), Miền Trung – Tây Nguyên (Tây Ninh, Đồng Nai, Gia Lai, Đắc Lắc, Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Định, Huế) và Miền Bắc (Nghệ An, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh).

Từ tháng 10/2017 đến hết năm 2017, Nguyễn Kim đã triển khai tại các tỉnh thành Vĩnh Long, Bạc Liêu, Trảng Bom, Phan Thiết, Gia Lai, Đắc Lắc, Vinh, Hải Phòng. Trong đầu năm 2018, Chương trình sẽ tiếp tục tại các khu vực mới như Củ Chi (TP.HCM), Trà Vinh, Hậu Giang, Huế và thực hiện cho đến hết học kỳ 2 năm học 2017 – 2018.

Ông Phan Linh Phương, Phó Giám đốc Marketing Nguyễn Kim bày tỏ: “Với các thư viện điện tử, các em học sinh ở khu vực vùng sâu vùng xa sẽ có thêm công cụ hỗ trợ và tạo điều kiện tốt hơn để các em tiếp cận công nghệ, giúp ích cho việc học tập”.

Ngọc Lan