1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Doanh nghiệp Thanh Hoá mệt mỏi vì thanh, kiểm tra

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, hoạt động thanh, kiểm tra của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh diễn ra với mật độ khá dày và chồng chéo, khiến các doanh nghiệp mệt mỏi và bức xúc khi đang tất bật “chèo lái” để thoát khỏi khó khăn.

Giám đốc một doanh nghiệp may cho biết, dù tình hình kinh doanh có khá hơn, các đơn hàng xuất khẩu có phần gia tăng, nhưng doanh nghiệp vẫn đang cầm cự ở điểm hòa vốn, thậm chí chịu lỗ để duy trì hoạt động và chờ cơ hội phát triển. Lý do là các đơn hàng mà doanh nghiệp ký kết được có mức giá không tăng là bao, thậm chí chỉ bằng đơn giá 2 - 3 năm trước. Trong khi đó, các chi phí sản xuất như điện, nước, xăng dầu, lương nhân công, bảo hiểm xã hội… lại tăng đáng kể.

 

Doanh nghiệp Thanh Hoá mệt mỏi vì thanh, kiểm tra
Trong tháng 5/2013, có đến 12 đoàn thanh tra làm việc với các doanh nghiệp thuộc hệ thống của công ty Tiên Sơn.

 

Đồng ý là, các đoàn thanh, kiểm tra có nhiệm vụ giám sát doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, nhưng vị giám đốc trên cho rằng, trong bối cảnh khó khăn, doanh nghiệp như người vừa “ốm dậy”, cần được “hà hơi” tiếp sức để có “cơ thể cường tráng”, hơn là những cuộc thanh, kiểm tra với mật độ tương đối dày và nội dung có phần chồng chéo.

 

Cũng theo vị giám đốc trên, nhiều đoàn thanh, kiểm tra có cùng một nội dung làm việc với doanh nghiệp.

 

Ví dụ, đoàn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đoàn của Bảo hiểm Xã hội cùng thanh, kiểm tra về việc sử dụng lao động.

 

Rồi các đoàn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường cũng có nội dung kiểm tra chồng chéo nhau... Thậm chí, có đoàn kiểm tra thiếu thiện chí, “vạch lá tìm sâu” rồi hoạnh họe gây bức xúc cho doanh nghiệp.

 

Tại cuộc đối thoại giữa UBND thị xã Bỉm Sơn với doanh nghiệp mới đây, ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tiên Sơn cũng bức xúc, riêng trong tháng 5/2013, có đến 12 đoàn thanh tra làm việc với các doanh nghiệp thuộc hệ thống của đơn vị này.

 

Ông Lâm cho biết, theo quy định, chỉ có hai loại kiểm tra được thực hiện định kỳ là thanh tra thuế 1 lần/năm và kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy 1 lần/tháng. Tuy vậy, một vấn đề lại được các cấp phường, xã, huyện, tỉnh cùng quan tâm nên tần suất kiểm tra tăng lên.

 

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư về những phản ánh nêu trên của doanh nghiệp, ông Lê Văn Thiêm, Chánh thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện tại, các doanh nghiệp vẫn “đồng nhất” công tác kiểm tra và công tác thanh tra.

 

Thực chất, trong các cuộc thanh, kiểm tra mà doanh nghiệp nêu, có nhiều cuộc kiểm tra chuyên ngành, như kiểm tra của bảo hiểm xã hội, xác minh đơn thư của công an, kiểm tra phòng cháy chữa cháy, kiểm tra thường xuyên của ngành thuế… Ngành thanh tra chỉ thực hiện công tác thanh tra hành chính, một phần được phối hợp với thanh tra chuyên ngành. “Những cuộc thanh tra như thế hàng năm rất ít”, ông Thiêm khẳng định.

 

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đình Xứng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, công tác thanh, kiểm tra của các cấp, các ngành phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thanh, kiểm tra và đã được các cấp, các ngành phê duyệt kế hoạch từ trước đó. Các doanh nghiệp nên nắm rõ các quy định này để có những phản ánh trúng và kịp thời với cơ quan chức năng.

 

Theo Sĩ Chức

Đầu tư