1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Doanh nghiệp Hoa Kỳ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam

(Dân trí) - Hoa Kỳ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình phát triển để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Ted Osius khẳng định tại tọa đàm giữa doanh nghiệp hai nước trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama.

Chiều ngày 23/3 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và UBND Tp. Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm "Gặp gỡ Hoa Kỳ" với sự tham dự của doanh nghiệp Hoa Kỳ và các doanh nghiệp đến từ nhiều tỉnh thành của Việt Nam.

Buổi tọa đàm là dịp cho doanh nghiệp hai nước trao đổi kinh nghiệm cũng như cơ hội hợp tác mới
Buổi tọa đàm là dịp cho doanh nghiệp hai nước trao đổi kinh nghiệm cũng như cơ hội hợp tác mới

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius cho biết, đến nay đã có khoảng hơn 50 công ty Hoa Kỳ đang đầu tư tại Việt Nam. Đầu tư trực tiếp và qua nước thứ 3 của Hoa Kỳ nằm trong số các quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.

Theo Đại sứ Osius, các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn một trường an ninh, an toàn, bình đẳng ở Việt Nam với các quy định rõ ràng cùng sự cải thiện hơn nữa đối với hệ thống cơ sở hạ tầng.

Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius cho biết, ông đã đặt chân đến tất cả 63 tỉnh thành Việt Nam
Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius cho biết, ông đã đặt chân đến tất cả 63 tỉnh thành Việt Nam

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đang ở vào thời điểm phát triển tích cực và mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Hiện nay, hai nước đang đứng trước những cơ hội mới sau chuyến thăm Hoa Kỳ lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 7/2015 và sắp tới chào mừng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thăm Việt Nam.

"Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương và các doanh nghiệp của hai nước xây dựng quan hệ với nhau. Chúng tôi cũng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất nhiều và sau khi trải qua giai đoạn tìm hiểu, tham vấn. Thời gian tới các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt với các đối tác Hoa Kỳ", ông Trung cho hay.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cũng đề nghị các đối tác Hoa Kỳ có mặt tại buổi tọa đàm tiếp tục tác động để Chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ rỡ bỏ các rào cản thuế và phi thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam, tạo điều kiện để các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào các chuỗi sản xuất toàn cầu mà Hoa Kỳ có lợi thế.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng khẳng định, Hà Nội xác định Hoa kỳ là đối tác quan trọng, mang tính chiến lược mà Hà Nội muốn thu hút kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh như: các ngành dịch vụ chất lượng cao; các trung tâm tài chính - ngân hàng, thương mại; phát triển các ngành công nghiệp phần mềm, điện tử, tin học; hình thành các khu công nghiệp công nghệ cao...

Nam Hằng

Doanh nghiệp Hoa Kỳ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam - 3