1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Doanh nghiệp Hàn Quốc "kêu trời" vì bị Trung Quốc ăn cắp bí mật kinh doanh

(Dân trí) - Các công ty Hàn Quốc đang ngày càng lo ngại khi làm ăn tại Trung Quốc bởi vấn nạn ăn cắp bí mật kinh doanh của các đối thủ bản địa. Ngoài bí mật kinh doanh, họ cũng bị các công ty Trung Quốc giành giật mất nhân tài.

Không nằm ngoài làn sóng đổ xô tới Trung Quốc để tìm kiếm lợi nhuận của các doanh nghiệp toàn cầu, các công ty Hàn Quốc cũng đang xuất hiện ngày một nhiều tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên họ đang phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh không lành mạnh từ các đối thủ bản địa.

Doanh nghiệp nước ngoài cận cẩn trọng khi kinh doanh tại Trung Quốc
Doanh nghiệp nước ngoài cận cẩn trọng khi kinh doanh tại Trung Quốc

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc: “Trong tổng số 138 công ty Hàn Quốc đã có chi nhánh tại Trung Quốc, 61 công ty đã phải chịu thiệt hại từ việc bị đánh cắp bí mật kinh doanh ”.

Các số liệu thống kê cho thấy 82% số vụ tiết lộ bí mật do chính các công nhân của nhà máy thực hiện. 34% thông tin bị lộ do các đối tác người Trung Quốc, 24,6% xuất phát từ các doanh nghiệp được nhượng quyền tại địa phương, 23% bị lộ qua các công ty tư vấn và 19,7% đến từ các đối thủ Trung Quốc.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết ngày càng nhiều doanh nghiệp của nước này mở chi nhánh tại Trung Quốc nhưng họ lại thiếu các biện pháp để đảm bảo bí mật kinh doanh. Ngoài ra những doanh nghiệp này cũng quá chủ quan khi tin rằng việc bị đánh cắp thông tin sẽ không xảy đến với mình.

Ước tính trong 3 năm trở lại đây gián điệp của các doanh nghiệp Trung Quốc đã đánh cắp lượng thông tin trị giá 430 triệu USD từ các đối thủ Hàn Quốc. Không dừng lại ở bí mật doanh nghiệp, các công ty Trung Quốc còn chi nhiều tiền để tuyển dụng tài năng của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Career Care, một trong những công ty tuyển dụng hàng đầu Hàn Quốc cho biết 3 năm qua họ đã nhận được đề nghị tìm kiếm ứng viên tài năng người Hàn Quốc từ hơn 100 công ty Trung Quốc.

Thanh Tùng
Theo Wantchinatimes