1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đồ lưu niệm “nằm chờ” khách trong mùa dịch Covid-19

(Dân trí) - Trước tình hình dịch virus corona đang diễn biến phức tạp, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng giảm mạnh khiến các tiểu thương bán hàng lưu niệm cũng điêu đứng.

Chợ Hàn là trung tâm mua sắm tại thành phố Đà Nẵng thu hút nhiều du khách khi đến thành phố biển này. Tuy nhiên, từ Tết nay đến nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 lượng khách đến Đà Nẵng giảm mạnh khiến các tiểu thương kinh doanh hàng lưu niệm ở đây cũng điêu đứng.

Theo các tiểu thương ở đây cho biết, Tết và hè là mùa cao điểm du lịch nhưng hiện nay tình hình buôn bán rất ảm đạm, hàng hóa “nằm chờ” nhưng khách chẳng thấy đâu.

Đồ lưu niệm “nằm chờ” khách trong mùa dịch Covid-19 - 1

Các quầy đồ lưu niệm ế ẩm, vắng bóng người mua

Hiện tại, nguồn thu của các tiểu thương ở đây phụ thuộc hoàn toàn vào khách Nhật Bản, Thái Lan,… Một số cửa hàng phải cắt giảm nhân viên và không nhập hàng mới để tránh tình trạng hàng hóa bị ứ đọng.

Cô Hoàng Mai, một tiểu thương bán hàng lưu niệm buồn bã nói: “Từ Tết Nguyên đán đến nay lượng khách ra vào chợ giảm nhiều khiến hàng trăm tiểu thương lao đao. Doanh thu giảm mạnh và nhiều gian hàng thường xuyên đóng cửa vì không có khách. Nếu tình hình này kéo dài, e rằng buôn bán sẽ còn lỗ nặng, không thu hồi được vốn”.

Đồ lưu niệm “nằm chờ” khách trong mùa dịch Covid-19 - 2

Nhiều cửa hàng kinh doanh không đủ để đóng tiền thuê ki - ốt, điện, nước.

“Những sản phẩm lưu niệm dù có hoa văn bắt mắt, chạm khắc tinh xảo và giá cả phải chăng nhưng cũng nằm chưng chứ không bán được vì không có khách”, nhân viên tại quầy lưu niệm Gia Bảo cho biết tình trạng tương tự.

Đồ lưu niệm “nằm chờ” khách trong mùa dịch Covid-19 - 3

Nếu tình trạng này kéo dài, nhiều cửa hàng còn phải đóng cửa

Các tiểu thương ở đây cũng cho biết, dịch Covid-19 khiến doanh thu cửa các cửa hàng giảm đến 70%, thậm chí giảm đến 90% và tạm dừng kinh doanh. Khi chưa có dịch, các mặt hàng giỏ xách, nón lá, mũ cói,… luôn bán chạy nhất, thì nay, hầu như dậm chân tại chỗ. Nhiều cửa hàng còn không đủ để các tiểu thương đóng thuế ki - ốt, điện, nước.

Được biết, các tiểu thương chợ Hàn luôn tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch do Ban quản lý nhằm đảm bảo an toàn cho khách cũng như cả cộng đồng.

Tuyết Nhung – Kiều Giang