1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đà Nẵng:

Đồ chơi trung thu: Hàng Trung Quốc vẫn la liệt, thiếu những món mới, lạ

(Dân trí) - Đồ chơi Trung thu tại Đà Nẵng năm nay vẫn là những món đồ chơi truyền thống và đồ chơi bằng nhựa chạy pin của Trung Quốc như mọi năm. Thị trường không ghi nhận có những món đồ chơi mới, lạ, độc để thu hút người mua.

Thị trường đồ chơi Trung thu tại Đà Nẵng: Thiếu những món mới, lạ

Khảo sát tại một số cửa hàng bán đồ chơi Trung thu tại Đà Nẵng, không khí ở đây đã khá sôi động. Các loại đồ chơi với nhiều mẫu mã, màu sắc được bày bán ra cả bên ngoài lề đường. Chủ của các cửa hàng đồ chơi ở đây cho biết, cách đây 2 tuần, người dân đã bắt đầu đi mua đồ chơi Trung thu.

Theo quan sát của phóng viên, đồ chơi Trung thu năm nay vẫn là những món đồ chơi quen thuộc như mọi năm, không có những món đồ chơi mới, hay độc, lạ gì cả.

Đồ chơi trung thu: Hàng Trung Quốc vẫn la liệt, thiếu những món mới, lạ - 1

Thị trường đồ chơi Trung thu tại Đà Nẵng năm nay vẫn là những món đồ chơi quen thuộc

Đồ chơi trung thu: Hàng Trung Quốc vẫn la liệt, thiếu những món mới, lạ - 2

Nên vẫn chưa thu hút được nhiều người mua

Các loại đồ chơi truyền thông vẫn là trống, lân, mặt nạ ông địa, đèn lồng giấy, đèn ông sao… Các mặt hàng này có giá tầm 15 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng.

Cụ thể như đèn lồng bằng giấy có giá 15 ngàn đồng/chiếc, đèn lồng làm bằng giấy bóng kính có giá dao động 40 - 90 ngàn đồng/chiếc, đèn ông sao có giá khoảng 15 - 50 ngàn đồng/chiếc, trống trung thu có giá từ 30 - 100 ngàn đồng/chiếc, đầu lân có giá khoảng 200 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/chiếc...

Đồ chơi trung thu: Hàng Trung Quốc vẫn la liệt, thiếu những món mới, lạ - 3

Các món đồ chơi truyền thống là mặt nạ ông địa

Bên cạnh các mặt hàng truyền thống chiếm ưu thế, còn có sự xuất hiện của các mặt hàng Trung Quốc. Đồ chơi Trung Quốc chủ yếu là những chiếc đèn lồng được làm bằng nhựa, chạy pin, có nhạc và phát sáng. Giá của mỗi món đồ chơi này giao động từ 40 – 200 ngàn đồng.

Theo nhân viên của một cửa hàng bán đồ chơi Trung thu trên đường Hùng Vương cho biết, các loại đồ chơi Trung thu năm nay vẫn như năm ngoái, không có gì mới.

Đồ chơi trung thu: Hàng Trung Quốc vẫn la liệt, thiếu những món mới, lạ - 4

... đầu lân

“Tùy vào nhu cầu, sở thích của mỗi người mà khách hàng sẽ chọn đồ chơi truyền thống hay đồ chơi của Trung Quốc. Tuy nhiên, đồ chơi truyền thống vẫn được nhiều người lựa chọn hơn”, cô nhân viên cho biết.

Đang chọn đồ chơi Trung thu cho con, anh Nguyễn Văn Xuân (trú quận Hải Châu) cho biết, đang phân vân chưa biết nên mua loại đồ chơi nào.

Đồ chơi trung thu: Hàng Trung Quốc vẫn la liệt, thiếu những món mới, lạ - 5

... trống, đèn ông sao

“Các loại đồ chơi truyền thống thì không có mẫu nào mới, năm ngoái anh cũng đã mua cho các cháu rồi. Còn đồ chơi của Trung Quốc mẫu mã hấp dẫn hơn, chắc trẻ sẽ thích hơn nhưng anh lại không muốn mua vì sợ độc hại”, anh Xuân nói.

Đồ chơi trung thu: Hàng Trung Quốc vẫn la liệt, thiếu những món mới, lạ - 6
Đồ chơi trung thu: Hàng Trung Quốc vẫn la liệt, thiếu những món mới, lạ - 7

Còn đồ chơi Trung Quốc là những chiếc đèn lồng nhựa, chạy pin, có phát sáng

Cùng chung tâm trạng, chị Xuân Lan (trú quận Thanh Khê) cũng cho biết, các mẫu đồ chơi khá nhàm chán, không có gì mới so với các năm để tạo hứng thú cho người mua. 

Khánh Hồng