1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Bến Tre:

Diêm dân "đắng lòng" khi bán 1 kg muối chưa mua được viên kẹo

(Dân trí) - Năm nay, diêm dân tỉnh Bến Tre trúng mùa muối do hạn, mặn gay gắt nhưng giá lại rẻ như… cho. Diêm dân thu hoạch bán không được nên đổ đống ngoài chòi cạnh ruộng muối.

Cánh đồng muối xã Thạnh Phước (Bình Đại, Bến Tre) đã bắt đầu vào vụ thu hoạch muối sớm hơn cùng kỳ năm ngoái hơn 1 tháng. Ông Võ Thanh Nhã, ngụ Thạnh Phước cho biết: “Năm rồi tôi thu hoạch được 800 giạ (mỗi giạ 45 kg) bán giá chỉ 21.000 đồng/giạ, thấp gần phân nửa so với năm trước. Vậy mà năm nay, mới đầu vụ giá rớt xuống chỉ còn 18.000 đồng/giạ nên diêm dân rất khổ”. Theo ông Nhã, nếu thuê nhân công gánh ra tới ghe hết 500 đồng/kg thì giá muối tính ra chỉ còn khoảng 200 đồng/kg.

Diêm dân xã Thới Thuận (Bình Đại, Bến Tre) bắt đầu vào vụ thu hoạch muối
Diêm dân xã Thới Thuận (Bình Đại, Bến Tre) bắt đầu vào vụ thu hoạch muối

Gia đình ông Lê Văn Kỳ (ngụ xã Thới Thuận, huyện Bình Đại) cũng đang vất vả với đống muối ế từ năm rồi và đang thu hoạch vụ mới ngoài ruộng. Ông Kỳ chua chát nói: “Năm ngoái thu được 300 giạ không thương lái nào chịu mua nên tui trữ lại ngoài chòi. Năm nay do hạn hán nên muối trúng mùa với năng suất khoảng 400 giạ không biết phải trữ ở đâu”. Không có chỗ trữ, ông Kỳ dự tính bán hết dù biết rằng giá mỗi kg muối chưa mua được 1 viên kẹo.

Một số diêm dân bắt buộc bán muối với giá rẻ để trang trải chi phí
Một số diêm dân bắt buộc bán muối với giá rẻ để trang trải chi phí

Ông Phạm Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước (huyện Bình Đại) tính toán: “Hiện nay diêm dâm canh tác 1 ha muối thu nhập còn thua xa 1 người đi làm phụ hồ. Nếu năng suất khoảng 1.000 giạ/ha thì diêm dân bán được 18 triệu đồng, trừ chi phí sản xuất hết 10 triệu đồng chỉ còn lại 8 triệu đồng. Trong khi vụ muối đến 6 tháng nên 1 hộ dân chỉ thu nhập hơn 1 triệu đồng/tháng làm sao mà sống nổi”.

Muối trúng mùa nhưng diêm dân ngày càng nghèo
Muối trúng mùa nhưng diêm dân ngày càng nghèo

Ở địa bàn huyện Ba Tri, tình hình giá muối xuống thấp cũng khiến diêm dân điêu đứng. Theo thống kê, vụ muối năm 2015 toàn huyện có 830 ha muối, năng suất ước đạt 58.000 tấn nhưng hiện còn tồn đến hơn 15.000 tấn. Số muối còn tồn chưa giải quyết xong thì năm nay lại tiếp tục cảnh “trúng múa, mất giá”.

Theo nhiều diêm dân, muối ở địa phương bán với giá rẻ do không có thị trường tiêu thụ vì chất lượng thấp. Loại muối làm trên nền đất màu ngà ngà chỉ được thương lái ở vùng Đồng Tháp, An Giang xuống mua để đem về bán cho dân bót lót ở ao nuôi cá tra, làm mắm hay ướp cá biển nên đầu ra luôn bế tắc.

Thời tiết nắng nóng kéo dài nên dự báo năm nay muối sẽ trúng mùa
Thời tiết nắng nóng kéo dài nên dự báo năm nay muối sẽ trúng mùa

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre, vụ muối năm 2015, toàn tỉnh có khoảng 1.600 ha muối với tổng sản lượng hơn 100.000 tấn và còn tồn đọng gần 60.000 tấn. Khi kết thúc vụ muối năm ngoái, Chi cục phát triển nông thôn (thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - NN&PTNT) đã kiến nghị đến Cục Chế biến nông - lâm - thủy sản và nghề muối (thuộc Bộ NN&PTNT) mua trợ giá để diêm dân đỡ khổ nhưng không được chấp nhận. Diêm dân đã bán bằng mọi cách nhưng đến đầu vụ muối năm nay, lượng tồn đọng vẫn còn hơn 17.000 tấn muối trong dân.

Bắt đầu thu hoạch vụ mới nhưng số muối từ năm trước vẫn còn đổ đống trong nhà
Bắt đầu thu hoạch vụ mới nhưng số muối từ năm trước vẫn còn đổ đống trong nhà

Mới bắt đầu vào vụ muối năm 2016, sản lượng dự kiến sẽ tăng cao nhưng giá muối tiếp tục ở mức rất thấp nên điệp khúc “được mùa, mất giá” lại tiếp tục tái diễn.

Hoàng Trung

Diêm dân "đắng lòng" khi bán 1 kg muối chưa mua được viên kẹo - 6