1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đi lại dịp Tết dương: Không có biến động lớn

(Dân trí) - Do ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch năm nay “rơi” vào thứ ba nên tình hình tàu xe đã không căng thẳng như các năm trước. Lưu lượng khách qua lại các bến chỉ tăng hơn so với bình thường 20%, chủ yếu vào các tuyến đường ngắn.

Có mặt tại các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Long Biên vào chiều qua và sáng nay, lượng khách không có nhiều đột biến so với những ngày nghỉ cuối tuần khác. Sáng nay (29/12) tình hình chung tại các bến, nhiều xe dự phòng vẫn chưa phải hoạt động. Tại các bến xe đều đã mở hết cửa vé phục vụ hành khách.  

Hành khách có thể phản ánh tình trạng thu tiền quá giá vé, nhồi nhét khách qua số máy đường dây nóng của Bến xe Giáp Bát: 04.8641467 và 04.6644298.

 

Bến Nước Ngầm: 04.8612158 (máy lẻ 11 hoặc 12).

 

Bộ phận chống xe "dù" (Cục Đường bộ Việt Nam) số điện thoại: 04.8571450 - 0913318750.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý bến xe phía Nam (bến Giáp Bát), cho biết lượng khách qua bến chỉ nhỉnh hơn một chút so với dịp tết Dương lịch năm trước. Qua ghi nhận của chúng tôi, việc mua vé xe khách tại một số tuyến ngắn như Thái Bình, Nam Định, Tuyên Quang... là “nóng” nhất, lượng khách có phần quá tải. Đã xuất hiện tình trạng ùn tắc tại một số tuyến và không ít hành khách chấp nhận đứng vẫy ngoài đường, tại các bến cóc.

 

Ngay từ 8 giờ sáng nay, tại bến xe Long Biên, lượng khách đã đổ về đây khá đông. Các tuyến chạy xe Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Quảng Ninh luôn nườm nượp khách. Vào đầu giờ sáng nay, những hành khách vốn quen bắt xe dọc đường Nguyễn Văn Cừ (khu vực gần Cầu Chui) để bắt xe các tuyến này sẽ phải thất vọng bởi xe đã đầy khách ngay từ trong bến.

 

Trong khi đó, tàu hoả từ Hà Nội đi các tuyến cũng không có biến động lớn. Khác với cảnh chen chúc mua vé như những năm trước, trưa hôm qua lượng người đến mua vé tại ga Hà Nội không khác ngày thường. Tại khu vực bán vé tàu địa phương từ Hà Nội đi Đồng Đăng, Lào Cai, Hải Phòng chỉ lác đác dăm người mua vé. Khu vực bán vé tàu Thống Nhất thì lượng khách chờ mua vé cũng ít.

 

Giải thích cho điều này, bà Phùng Thị Lý Hà - Phó Ga Hà Nội cho biết: Thực tế ngày nghỉ Tết Dương lịch năm nay rơi vào giữa tuần nên không có sự tăng đột xuất, trong khi đó ga Hà Nội đã có nhiều hình thức bán vé khác nhau để không tái diễn cảnh chen chúc mua vé.

 

Dịp này, ga Hà Nội chỉ tăng thêm 2 đôi tàu Hà Nội - Lào Cai nâng số tàu chạy tuyến này lên 6 đôi nhằm phục vụ khoảng 1,5 vạn hành khách. Cùng với 12 đôi tàu Thống Nhất chạy hằng ngày, hiện ga Hà Nội đang có 15 đôi tàu địa phương đưa khách đi Thanh Hóa, Vinh, Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Hải Phòng...

 

Ngược lại với tình trạng của các bến xe và ga tàu, tại các đại lý vé máy bay, vé đi ngày 29 và 30/12, các tuyến Hà Nội - Nha Trang; Hà Nội - Đà Nẵng; Hà Nội - TPHCM đều đã... hết veo. Nhiều đại lý vé cho biết, dịp Tết Dương lịch năm nay, lượng hành khách đi nghỉ tăng hơn so với cùng thời kỳ năm trước. 

Phúc Hưng