1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đầu tư dự án trung tâm New York – an cư Mỹ cả gia đình

(Dân trí) - Hội thảo “An cư Mỹ - Đừng chờ đợi!” vào ngày 6/6 tại TP.HCM và 8/6 tại Hà Nội sẽ giúp hiện thực hóa giấc mơ Mỹ một cách nhanh chóng.

Chuỗi hội thảo “An cư Mỹ - Đừng chờ đợi!” sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 6/6 và Hà Nội 8/6
Chuỗi hội thảo “An cư Mỹ - Đừng chờ đợi!” sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 6/6 và Hà Nội 8/6

Hình thức đầu tư định cư Mỹ theo chương trình EB-5 do Chính phủ Mỹ khởi xướng từ năm 1990 cho phép nhà đầu tư rót vốn vào các dự án tại Mỹ, tạo ra việc làm cho người bản xứ và nhận thẻ xanh cho cả gia đình. Với chương trình này, nhà đầu tư cùng chồng/ vợ và các con sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi của thường trú nhân tại Mỹ, có điều kiện cơ sở để xin nhập quốc tịch Mỹ cho cả gia đình sau 5 năm.

Hình thức đầu tư này được các nhà kinh tế - tài chính nhận định là một chiến lược đầu tư dài hạn, có chiều sâu cho tương lai. Trong tương quan so sánh với các hình thức đầu tư khác, khi mà bất động sản hạ nhiệt, chứng khoán không ổn định, vàng lên xuống thất thường và lãi suất tiết kiệm hạ… thì đầu tư định cư Mỹ EB-5 không đơn thuần là một kênh đầu tư kiếm nhiều lợi nhuận, mà còn là một nước cờ thông minh giúp nhà tư và gia đình được hưởng đầy đủ quyền lợi như một thường trú nhân trên đất Mỹ.

Trong buổi tọa đàm “Những thay đổi mới ảnh hưởng gì đến EB-5?” diễn ra vào trung tuần tháng 5 vừa qua, USIS Group đã thông tin đến khách hàng về số lượng visa cấp cho Việt Nam đã vượt hạn mức được cấp phát hàng năm. Chưa kể đến rủi ro từ các dự luật mới của EB-5 sẽ được thông qua sau ngày 30/9/2018, thì nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với mức đầu tư rất cao thay vì 500.000 USD như hiện nay. Vì vậy, đây là cơ hội cuối cùng cho nhà đầu tư khi muốn định cư tại Mỹ.

Nhằm đảm bảo quyền lợi và để quý khách hàng không bỏ qua cơ hội quý giá này, USIS Group tiếp tục tổ chức buổi hội thảo với chủ đề: “An cư Mỹ - Đừng chờ đợi!” vào ngày 6/6 tại TP.HCM và 8/6 tại Hà Nội.

Phần Tọa đàm giữa Luật sư Di trú, Đại diện của Trung tâm vùng NYCRC và USIS Group trong buổi tọa đàm “Những thay đổi mới ảnh hưởng gì đến EB-5” tại TP.HCM (ngày 9/5)
Phần Tọa đàm giữa Luật sư Di trú, Đại diện của Trung tâm vùng NYCRC và USIS Group trong buổi tọa đàm “Những thay đổi mới ảnh hưởng gì đến EB-5” tại TP.HCM (ngày 9/5)

Tại Việt Nam, USIS Group là đối tác độc quyền của NYCRC - đơn vị cung cấp dự án Fresh Direct (giai đoạn II). Các điểm mạnh của dự án Fresh Direct (giai đoạn II) rất ấn tượng với nhà đầu tư và khác biệt hoàn toàn so với những dự án EB-5 khác trên thị trường như: dự án hiện đã hoàn thành 90% và tất cả các yêu cầu tạo việc làm tối thiểu của USCIS (Sở Di trú Mỹ) đã được đáp ứng cho tất cả 110 nhà đầu tư. Dự án nằm trên khu đất thuộc sở hữu của chính quyền New York và được chính quyền hỗ trợ về các lợi ích thuế, chi phí điện, nước… cũng thấp hơn các dự án khác. Đặc biệt, USCIS đã ban hành thư phê duyệt đơn I-924 và đơn I-526 cho dự án này.

Dự án nằm ở vị trí đắc địa để phát triển kinh tế cũng như điều kiện giao thông vô cùng thuận lợi
Dự án nằm ở vị trí đắc địa để phát triển kinh tế cũng như điều kiện giao thông vô cùng thuận lợi

Bên cạnh những điểm mạnh của dự án Fresh Direct (Giai Đoạn II) thì đơn vị cung cấp dự án này là NYCRC (New York City Regional Center) - Trung tâm vùng thành công nhất ở Mỹ hiện nay với:

Tất cả 21 đề xuất dự án của NYCRC đã được USCIS phê duyệt Hơn 4.650 thẻ xanh vĩnh viễn và trên 5.700 thẻ xanh có điều kiện đã được cấp Hơn 1.600 đơn I-829 và trên 2.600 đơn I-526 được phê duyệt 20 đề xuất dự án trước đây của NYCRC đã bán hết 100% Hai khoản vay EB-5 với trị giá tổng cộng 125 triệu USD đã được hoàn trả đầy đủ cho 250 nhà đầu tư trong hai dự án đầu tiên Quỹ EB-5 được giữ trong một tài khoản ký quỹ được bảo chứng cho đến khi có sự phê duyệt của USCIS Hơn 3.000 cá nhân đã đầu tư vào các dự án EB-5 của NYCRC

Tìm hiểu thêm thông tin của dự án và chương trình định cư Mỹ tại đây.

C.Minh

Đầu tư dự án trung tâm New York – an cư Mỹ cả gia đình - 4