1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đâu là dự án đáng đầu tư ở phía Tây Hà Nội năm 2019?

(Dân trí) - Thị trường Bất động sản phía Tây Hà Nội, lấy trục đường Thăng Long và trục đường 32 làm chính, hiện đang trở thành trọng điểm của nhiều dự án. Đặc biệt, sau khi có thông tin huyện Hoài Đức lên quận vào năm 2020, các dự án tại khu vực này được giới địa ốc bất động sản quan tâm và xuống tiền đầu tư.

Những năm gần đây, trục đường 32 chính là khu vực xuất hiện nhiều dự án quy mô và nơi khu vực phát triển nhanh nhất tính tới thời điển hiện tại. Đồng thời, cơ sở hạ tầng khu vực ngày càng hoàn thiện kích thích thị trường Bất động sản phát triển mạnh mẽ.

Đâu là dự án đáng đầu tư ở phía Tây Hà Nội năm 2019? - 1
Năm 2019 phía Tây Hà Nội dự kiến là tâm điểm bất động sản thủ đô

Westpoint Nam 32 – lựa chọn sáng suốt tại Hoài Đức

Westpoint Nam 32 được đánh giá là dự án hấp dẫn thu hút giới đầu tư ở khu vực phía Tây Hà Nội năm 2019. Dự án sở hữu vị trí thuận lợi, nằm ngay trên trục đường 32 gắn liền với khu vực phát triển mở rộng Hồ Tây – Ba Vì . Trong tương lai, theo chương trình quy hoạch Thủ đô, dự án sẽ trở thành một trong những khu đô thị mới đầy tiềm năng của thành phố Hà Nội.

Westpoint Nam 32 được xây dựng trên tổng diện tích 47ha với không gian sống xanh, mật độ cư dân thấp, nhiều tiện ích hiện đại tích hợp như: công viên, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao, khu vực BBQ ngoài trời…

Đâu là dự án đáng đầu tư ở phía Tây Hà Nội năm 2019? - 2
Westpoint – Khu đô thị quy mô lớn nhất trục đường 32

Đặc biệt, khi có thông tin về việc Hoài Đức sẽ lên Quận vào năm 2020, nơi đây được kỳ vọng sẽ tạo nên những làn sóng mới trên thị trường Bất động sản. Với chi phí đầu tư chỉ từ 3 tỷ đồng/ căn cùng chương trình hỗ trợ cho vay 70% giá trị lô đất của Ngân hàng MBbank, ân hạn nợ gốc lên đến 12 tháng, Westpoint Nam 32 là một khoản đầu tư không thể bỏ lỡ dành cho nhà đầu tư.

Ở thời điểm hiện tại, dự án Westpoint Nam 32 có mức giá rẻ nhất ở phân khúc nhà liền kề tại Hà Nội với môi trường sống hiện đại cùng khả năng sinh lời lớn trong thời gian tới.

The Phoenix Garden – Cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn

Nằm trên mặt đường Tây Thăng Long, giáp Vành đai 4, Khu đô thị The Phoenix Garden được ví như “Đà Lạt thu nhỏ” với đồi thông có lịch sử 10 năm tuổi. Nơi đây có vị trí đắc địa nối trục đường lớn ở khu vực phía Tây thành phố với khu vực trung tâm, điển hình như nút giao Westpoint Nam 32.

Đâu là dự án đáng đầu tư ở phía Tây Hà Nội năm 2019? - 3
Phoenix Garden – Đà lạt trong lòng Hà Nội

Ngoài ra, đây còn là dự án tiên phong kết hợp giữa không gian truyền thống với lối kiến trúc châu Âu hiện đại. Nơi đây hội tụ đủ các tiện ích: khu tâm linh, khu chăm sóc sức khỏe, khu trung tâm thương mại, khu nhà trẻ mẫu giáo… Chính vì thế, đây là dự án lý tưởng không chỉ để ở mà còn có khả năng đầu tư với tỷ lệ sinh lời theo các chuyên gia dự đoán khoảng 15%.

Với không gian sống xanh, trong lành cách nội đô không xa, The Phoenix Garden được ví như dự án có mức giá hấp dẫn nhất tại phân khúc biệt thự ở thời điểm này.

Khu đô thị Bắc Quốc lộ 32 – dự án mang phong cách châu Âu hiện đại

Cũng nằm trên Quốc lộ 32 chạy theo hướng Sơn Tây, dự án Khu đô thị Bắc Quốc lộ 32 nằm trong chuỗi đô thị vệ tinh liên hoàn ở khu vực phía Tây Hà Nội. Dự án được lấy ý tưởng từ phong cách lãng mạn, tinh tế, hài hòa thiên nhiên của kiến trúc Pháp. Đây là dự án trọng điểm không chỉ bởi quy mô mà còn bởi hệ thống tiện ích đồng bộ trường học – bệnh viện – trung tâm thương mại khép kín mang đến không gian sinh hoạt đẳng cấp, trong lành.

Đâu là dự án đáng đầu tư ở phía Tây Hà Nội năm 2019? - 4
Khu đô thị Bắc quốc lộ 32 – kiến trúc thiên nhiên Pháp

Đặc biệt, tới đây, với thông tin Hoài Đức lên Quận, dự kiến giá đất ở khu vực này sẽ tăng đáng kể. Việc đầu tư vào Bắc 32 đem lại nhiều khả năng sinh lời cho nhà đầu tư.

Có thể thấy, thời gian gần đây, phía Tây thành phố đang chứng kiến cuộc chạy đua của nhiều chủ đầu tư cũng như sự săn đón của người mua nhà và nhà đầu tư. Diện mạo phía Tây Hà Nội đang ngày càng “thay da, đổi thịt” với hạ tầng hoàn thiện, nhiều công trình được nâng cấp, mở rộng như tuyến đường sắt trên cao Nhổn – Ga Hà Nội, vành đai 3,5 và cầu Thượng Cát, Quốc lộ 70 nối từ Nhổn tới Đại lộ Thăng Long…

Hạ tầng phát triển kéo theo các tiện ích vệ tinh khác như trung tâm thương mại, trường học, Ngân hàng, khu vui chơi giải trí, công viên… giúp giá trị Bất động sản khu vực phía Tây thành phố tăng trưởng mạnh mẽ.

Với sự phát triển vượt bậc cùng quỹ đất rộng, khu vực phía Tây năm 2019 được dự đoán là vùng đất tiềm năng sinh lời đón sóng vàng cho cả các nhà đầu tư và khách hàng ở thực.