1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

“Đánh thức” dự án 4,5 tỷ USD sau 8 năm “ngủ đông”

(Dân trí) - Tổ hợp lọc hóa dầu miền Nam khởi công từ năm 2008 nhưng do đối tác từ Qatar xin rút lui nên 8 năm qua, dự án trong tình trạng “ngủ đông”. Tuy nhiên, chiều 6/5, tại cuộc gặp với Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, đại diện Tập đoàn SCG của Thái Lan cho biết sẽ “đánh thức” dự án 4,5 tỷ USD ngay trong năm nay.

Chiều nay 6/5, ông Dhep Vongvanich, Giám đốc điều hành quốc gia, kiêm Cố vấn Chủ tịch Tập đoàn SCG (Tập đoàn hơn 100 năm tuổi của Thái Lan) đã có buổi gặp gỡ với Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng. Tại buổi tiếp xúc này, đại diện SCG đã thông tin những tín hiệu vui về dự án Tổ hợp lọc hóa dầu miền Nam (Long Sơn, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tổ hợp lọc hóa dầu miền Nam do liên doanh giữa Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn SCG và Tập đoàn Qatar Petroleum (Qatar).

Lãnh đạo TPHCM cam kết tạo môi trường thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư
Lãnh đạo TPHCM cam kết tạo môi trường thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư

Tổ hợp có tổng diện tích trên 460ha, nằm trong Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn; trong đó, 398 ha xây dựng nhà máy (gồm 10 nhà máy, công suất chế biến đạt 2,7 triệu tấn nguyên liệu/năm, sử dụng nguồn khí Etan trong nước), 66 ha đất xây dựng cảng. Các sản phẩm của tổ hợp này là nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp khác như: bao bì, tơ sợi, ôtô, điện tử…

Dự án khởi công từ năm 2008 với tổng vốn đầu tư lên đến 4,5 tỷ USD. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, đối tác từ Qatar xin rút lui (năm 2015), điều này đã phần nào tác động đến tiến độ của toàn bộ dự án.

Ông Dhep Vongvanich cho biết, hiện phía SCG đã tìm được đối tác mới cho dự án và đối tác này đã sẵn sàng bắt tay vào việc.

Dự án hiện còn hai vấn đề cần giải quyết, đó là: việc cung cấp nguồn khí của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và thảo luận phần vốn góp của PVN tại dự án. Về phần vốn góp của PVN, chủ đầu tư dự án đang làm việc với Bộ Tài chính để sớm đưa ra kết luận vào cuối tháng 5 này.

Đại diện của SCG khẳng định, hiện đã hoàn thành khâu giải phóng mặt bằng và gần như đi đến những công đoạn cuối cùng để có thể triển khai dự án “tỷ đô” này vào quý IV/2016.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nhấn mạnh: Tổ hợp lọc hóa dầu miền Nam là dự án lớn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí của Việt Nam. Do đó, Bí thư Thăng kỳ vọng SCG sẽ cố gắng vượt qua những thử thách cuối cùng để triển khai dự án.

Rất nhiều tập đoàn muốn đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm
Rất nhiều tập đoàn muốn đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Trước đó, chiều 5/5, nhóm các nhà đầu tư của Mỹ và Việt Nam đã có buổi gặp gỡ với ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM. Nhóm nhà đầu tư này gồm 3 doanh nghiệp Mỹ (Steelman Partners, Cantor Fitzgeraldvà Weidner Resorts) và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP).

Tại buổi gặp, đại diện cho nhóm các nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng phát triển của TPHCM, đồng thời bày tỏ mong muốn đầu tư dự án tích hợp nhiều chức năng như: vui chơi giải trí, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại… tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án thuộc khu chức năng số 1, quy mô khoảng 11ha. Điểm nhấn của dự án chính là tòa tháp văn phòng. Chủ đầu tư kỳ vọng tòa tháp này sẽ là trung tâm tài chính, chứng khoán thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến làm việc.

Dự kiến, khu phức hợp được triển khai trong khoảng thời gian 3 năm, 2 tháng với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ USD và đây sẽ là đầu tư tư nhân lớn nhất của các công ty Mỹ tại Việt Nam.

Công Quang

“Đánh thức” dự án 4,5 tỷ USD sau 8 năm “ngủ đông” - 3