1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

“Danh gia vọng tộc”, ái nữ họ Đặng tính chi hàng trăm tỷ đồng gia tăng quyền lực

(Dân trí) - Dự chi khoảng 240 tỷ đồng cho thương vụ mua vào thêm 12 triệu cổ phiếu SBT, mục tiêu của bà Đặng Huỳnh Ức My đưa ra là tăng tỷ lệ sở hữu tại Thành Thành Công – Biên Hoà. Cộng với số cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công, tổng sở hữu cả trực tiếp và gián tiếp của “ái nữ họ Đặng” tại SBT có thể đạt trên 45%.

Những nỗ lực trong phiên chiều của VN-Index sau khi hồi phục được từ mức đáy 914 điểm đã giúp chỉ số này thu hẹp biên độ giảm xuống còn 1 điểm tương ứng 0,11% và chốt phiên 20/12 tại 918,24 điểm.

Trong khi đó, HNX-Index lại đạt được mức tăng 0,36 điểm tương ứng 0,35% lên 104,53 điểm nhờ có 71 mã tăng giá so với chỉ 53 mã giảm trên sàn Hà Nội.

“Tội đồ” khiến chỉ số chính VN-Index mất điểm phiên này chính là VNM bất chấp việc trên sàn HSX có tới 145 mã tăng trong khi số mã giảm là 139 mã. Cụ thể, VNM mất 2.900 đồng/cổ phiếu đã lấy đi của VN-Index tới 1,56 điểm.

Cùng với đó, SAB, VPB, BHN, TCB… giảm cũng đã có tác động tiêu cực lên thị trường chung dù ở phía tăng giá có sự góp mặt của GAS, BID, BVH, NVL.

Cổ phiếu SBT của Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hoà phiên này tăng 0,76% lên 19.950 đồng. Trước đó, mã này đã có 4 phiên liên tục giảm giá từ ngày 14/12 đến 19/12. Trong vòng 1 tháng qua, SBT đã mất 7,85% giá trị.


Đặng Huỳnh Ức My - ái nữ của ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc được mệnh danh là công chúa mía đường

Đặng Huỳnh Ức My - ái nữ của ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc được mệnh danh là "công chúa mía đường"

Sự phục hồi tại SBT diễn ra sau thông tin đăng ký mua vào của “công chúa mía đường” Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT công ty. Cụ thể, bà My đăng ký mua 12 triệu cổ phiếu SBT theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận trong khoảng thời gian từ 24/12 đến 21/1/2019. Với thị giá của SBT hiện nay thì bà My sẽ phải dự chi khoảng 240 tỷ đồng cho thương vụ này.

Mục tiêu của "ái nữ họ Đặng" đưa ra là tăng tỷ lệ sở hữu tại Thành Thành Công – Biên Hoà. Nếu giao dịch này thành công ty bà My sẽ nâng sở hữu tại doanh nghiệp này lên 64,5 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 13,02% vốn điều lệ.

Trước đó, vào cuối tháng 10 vừa qua, bà My cũng đã mua thêm 20 triệu cổ phiếu để tăng sở hữu tại SBT lên 52,5 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 10,6%.

Trong khi đó, một doanh nghiệp do bà My làm Chủ tịch HĐQT là Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công cũng đã mua xong 35 triệu cổ phiếu SBT trong tổng số 45 triệu cổ phiếu đã đăng ký, nâng sở hữu tại SBT lên 158,5 triệu cổ phiếu chiếm 32% cổ phần.

Như vậy, nếu bà My mua thành công 12 triệu cổ phiếu SBT như đã đăng ký ở trên thì bà sẽ gián tiếp sở hữu tới 45,02% vốn điều lệ SBT.

Bà Đặng Huỳnh Ức My (con gái doanh nhân Đặng Văn Thành và “nữ hoàng mía đường” Huỳnh Bích Ngọc) đã được Đại hội đồng cổ đông SBT thông qua việc được nhận chuyển nhượng cổ phiếu công ty để nâng tỷ lệ sở hữu tối đa lên 55% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong vòng 12 tháng kể từ ngày nội dung được thông qua.

Trở lại với thị trường chứng khoán, VDSC cho rằng, thị trường đang có diễn biến theo hướng lạc quan hơn. Tin hiệu hồi phục đã xuất hiện, song VDSC vẫn cho rằng, cần xác nhận ở phiên giao dịch ngày 21/12. Thị trường vẫn trong trạng thái giằng co giữa lệnh bán và lệnh mua nên nhà đầu tư cần quan sát đầu phiên.

Nếu thị trường tăng trở lại sẽ xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn, còn ở trường hợp ngược lại, nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng bởi khả năng trở lại xu hướng giảm vẫn có thể xảy ra.

Mai Chi