1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Dân Venezuela thà làm lao công dọn nhà vệ sinh cho nước khác

(Dân trí) - Nhiều người Venezuela hiện đang làm lao công dọn nhà vệ sinh ở nước ngoài và thấy cuộc sống của mình tốt hơn nhiều khi ở lại Venezuela.

Tổng thống Venezuela, ông Nicolás Maduro chế giễu việc nhiều người dân bỏ đất nước ra đi và bị họ đồng loạt phản pháo lại. (Nguồn: TWP)
Tổng thống Venezuela, ông Nicolás Maduro chế giễu việc nhiều người dân bỏ đất nước ra đi và bị họ đồng loạt phản pháo lại. (Nguồn: TWP)

Trong một bài phát biểu đầu tuần này, Tổng thống Venezuela, ông Nicolás Maduro đã chế giễu nhiều người Venezuela đang chạy trốn khỏi đất nước trong vài năm qua.

“Người Venezuela di cư sang nước ngoài đã bỏ đất nước ra đi trong sự tiếc nuối và cuối cùng vẫn phải dọn dẹp nhà vệ sinh ở Miami”, ông Maduro nói.

Câu nói này đã gây ra sự phẫn nộ ở Venezuela, và rất nhiều người dân nước này không do dự phản pháo lại.

Đáng nói, Roberto Jimenez, một luật sư Venezuela hiện đang sống ở Miami, đã gửi một lá thư ngỏ cho Tổng thống Maduro: “Ông có biết tôi đã kiếm được bao nhiêu tiền nhờ dọn dẹp nhà vệ sinh ở đây? Họ trả cho tôi 4 USD mỗi giờ và là 32 USD/ngày. Khi nhận lương vào cuối tháng, tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy trong suốt cuộc đời tôi với tư cách là luật sư ở Venezuela”.

Theo Tổ chức Di dân Quốc tế, Venezuela đã có ​​một cuộc di cư cực kỳ lớn với hơn 1 triệu người ra đi bỏ lại đất nước trong hai năm qua, và việc này không có dấu hiệu dừng lại.

Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 1 triệu người Venezuela khác cũng có kế hoạch rời khỏi đất nước này.

Tổ chức tị nạn của Liên Hợp Quốc gần đây cho biết rằng số người Venezuela tìm nơi sống và làm việc ở nước ngoài đã tăng 2.000% kể từ năm 2014.

Gần đây, tổ chức này còn đã đưa ra các hướng dẫn mới nhằm thúc đẩy các quốc gia đối xử với những người nhập cư ở Venezuela như những người tị nạn.

Ngoài việc chính trị bất ổn định, nền kinh tế của Venezuela cũng đã sụp đổ. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tỷ lệ lạm phát của Venezuela sẽ đạt 13.000% vào năm 2018, mức cao nhất trên thế giới.

Với việc kệ siêu thị không có hàng, cơ sở y tế đang sụp đổ và số trẻ em bị bỏ rơi tăng vọt, ước tính này hoàn toàn có thể xảy ra, tờ The Washington Post cho biết.

Trước đó, ông Maduro, người đang chạy đua vào cuộc bầu cử vào tháng 5 sắp tới, đã tuyên bố rằng số liệu về người Venezuela chạy trốn ra nước ngoài thấp hơn những gì các nước khác và các tổ chức quốc tế đưa ra.

Trong bài phát biểu mới đây tại thị trấn Barquisimeto, ông đã cho rằng những bài báo và các khảo sát đang “tuyên truyền chống lại đất nước” và chính quyền của ông. Hơn nữa, ông còn cáo buộc các phương tiện truyền thông quốc tế đang tiến hành “chiến tranh tâm lý”.

Nhưng người Venezuela lại cho rằng cọ nhà vệ sinh ở nước ngoài vẫn thích hơn việc phải sống ở nước họ.

“Mức lương tối thiểu ở Florida, điều mà chính quyền ông Maduro đang chế nhạo, là 1.400 USD/tháng. Trong khi lương tối thiểu ở Venezuela ít hơn 6 USD/tháng”, chuyên gia dầu lửa Francisco Monaldi cho hay.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Dân Venezuela thà làm lao công dọn nhà vệ sinh cho nước khác - 2