1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Dân Trung Quốc đua nhau lì xì qua mạng

(Dân trí) - Những năm gần đây, ngày càng nhiều người Trung Quốc chọn cách lì xì nhau qua mạng bằng tiền kỹ thuật số chứ không phải lì xì trao tay.

80% người Trung Quốc dùng lì xì qua mạng. (Nguồn: shenglidigital.com)
80% người Trung Quốc dùng lì xì qua mạng. (Nguồn: shenglidigital.com)

Tết năm nay, 80% người dân sống ở Trung Quốc đại lục dùng lì xì qua mạng, trong đó bao gồm cả những loại tiền ảo có thể được sử dụng làm tiền mặt, công ty nghiên cứu thị trường Lightspeed Research cho biết trong một nghiên cứu được đưa tin bởi tờ South China Morning Post.

Trong đó, tờ Fortune đưa tin rằng, chỉ hơn 69% số người nói rằng họ sẽ trao các bao lì xì tận tay theo cách truyền thống cho bạn bè và gia đình.

Nhiều tờ báo địa phương cho rằng, sự gia tăng của những bao lì xì kĩ thuật số không có gì đáng ngạc nhiên.

Theo Tencent, một công ty cung cấp những phong bao lì xì kĩ thuật số trong vài năm gần đây cho hay, người sử dụng đã gửi 3 tỷ bao lì xì thông qua các dịch vụ của họ hồi năm 2015.

Con số này đã nhảy vọt lên 32,1 tỷ trong năm 2016 và 46 tỷ vào năm 2017, theo Bloomberg.

Theo đó, các công ty nổi tiếng khác của Trung Quốc, bao gồm cả Alibaba, cũng cho phép người tiêu dùng trong nước gửi các bao lì xì ảo đến người thân.

Ngoài ra, mặc dù các công ty không có số liệu dự báo về mức độ dùng tiền ảo trong năm 2018 này của người dân Trung Quốc, tuy nhiên, nhiều chuyên gia hy vọng rằng ngày càng có nhiều lì xì kỹ thuật số được dùng trong năm nay và trong tương lai.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Dân Trung Quốc đua nhau lì xì qua mạng - 2