1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Khánh Hòa:

Dân “mất Tết”, lỗ nặng vì cá bớp bất ngờ chết hàng loạt

(Dân trí) - Đang chuẩn bị thu hoạch để xuất bán ra thị trường Tết nguyên đán nhưng cá bớp bất ngờ chết hàng loạt khiến người dân huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) "méo mặt", thua lỗ nghiêm trọng.

Cá bớp ở huyện Vạn Ninh chết hàng loạt khiến người dân điêu đứng
Cá bớp ở huyện Vạn Ninh chết hàng loạt khiến người dân điêu đứng.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:  
 
Gặp chúng tôi, ông Cao Vũ (71 tuổi, trú tổ 5, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh), một người nuôi cá bớp lồng bè lâu năm tại địa phương, than thở: “Vụ cá bớp năm nay bà con thiệt hại nhiều lắm, nhà nào cũng có cá chết, ít nhất từ vài chục con đến vài trăm con. Tết này mất vui rồi, bà con ai cũng méo mặt, tội nhất là một số hộ mới thả năm nay mà cá chết”.

Ông Nguyễn Văn Cường (41 tuổi, trú xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh), cho biết, ông thả 1.000 con cá bớp cách đây 2 tháng. Tuy nhiên, cách đây khoảng 10 ngày cá bớp bất ngờ chết khoảng 500 con.

Cá chết còn nhỏ, cân nặng khoảng 0,5kg nên ông Cường vớt đem bỏ, chứ không bán như các hộ dân khác. Ông cho biết thiệt hại khoảng 30 triệu đồng, gồm tiền ăn và tiền giống. Theo ông Cường, thời tiết gió heo may lạnh trong thời gian qua có thể là nguyên nhân làm cá bớp chết hàng loạt.

Cá bớp ở huyện Vạn Ninh chết hàng loạt khiến người dân điêu đứng
Lồng nuôi cá bớp của gia đình chị Phượng có 1.500 con giống nhưng đã chết 2/3 khiến chị thua lỗ nặng.

Ông Trần Quang Niễng (49 tuổi, trú tổ 4, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh), cho biết, cá bớp chết giá bán rất thấp, chỉ đạt từ 50.000-70.000 đồng/kg, thay vì 120.000-150.000 đồng/kg nên người dân lỗ nặng.

Trong khi đó, chị Phạm Ngọc Mỹ Phượng (28 tuổi, cũng trú tổ 4, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh), cho biết, gia đình chị thả 1.500 con cá bớp cách đây 5 tháng, chuẩn bị thu bán Tết thì cá bất ngờ chết.

Chị Phượng cho biết, chưa kể tiền giống, đến nay đã chi ra 100 triệu tiền thức ăn để nuôi cá bớp, nhưng hiện đàn cá đã chết 2/3. “Cá chết phần lớn từ 1-2kg và mỗi ngày có khoảng 50-60 con cá bớp bị chết. Chồng tôi mỗi ngày 3 lần ra bè vớt vào mang đi bán để vớt vát chút vốn”, chị Phượng, buồn thiu.

Theo người dân nuôi cá bớp ở huyện Vạn Ninh, trước khi chết, cá bớp thường có dấu hiệu đỏ mang, đỏ đầu rồi bỏ ăn và lăn ra chết. Một số hộ dân sau khi thấy cá chết đã mua thuốc kháng sinh pha với thức ăn cho cá nhưng vẫn không có hiệu quả, cá bớp vẫn chết không kiểm soát.

Người dân huyện Vạn Ninh đang chuẩn bị thức ăn cho cá bớp.
Người dân huyện Vạn Ninh đang chuẩn bị thức ăn cho cá bớp.

Ông Mai Ngọc Tấn, Trưởng Trạm Nuôi trồng thủy sản huyện Vạn Ninh, cho biết, hiện trên địa bàn huyện có khoảng 300 lồng nuôi cá bớp. Sau khi nhận được thông tin tình hình cá bớp chết, trạm đã trực tiếp xuống vùng nuôi trồng kiểm tra và lấy mẫu phân tích.

Theo ông Tấn, bước đầu xác định nguyên nhân cá chết là do ảnh hưởng thời tiết lạnh, cá bị sốc nhiệt bỏ ăn rồi chết. Hiện nay không chỉ vùng nuôi cá bớp ở thị trấn Vạn Giã có cá bị chết, mà các vùng nuôi khác cá bớp cũng chết tương tự như khu vực Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Thủy Nguyên
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”