1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Dân mạng thích thú với dịch vụ thuê người yêu đi chơi trung thu

(Dân trí) - Năm nào cũng vậy, cứ đến mỗi dịp lễ là dịch vụ cho thuê người yêu đi chơi lại trở thành đề tài bàn tán rôm rả của cư dân mạng. Thế nhưng, liệu đã có ai thuê được người yêu chưa thì không ai rõ.

Gần một tuần nay, nhiều fanpage trên mạng xã hội đã liên tục đăng tải bảng giá cho thuê người yêu dịp trung thu. Các gói đi chơi này có giá dao động từ 50 - 500 nghìn đồng, với các mức độ nâng cấp dần. Tuy nhiên, gói tối đa cũng không được phép đi quá giới hạn và vi phạm pháp luật.

Theo đó, ở gói thấp nhất, khách hàng chỉ được dẫn đi chơi như bạn bè, tuyệt đối không được động chạm cơ thể. Nếu có nhu cầu nâng cấp lên gói “lãng mạn” để được nắm tay, ăn tối nơi đông người hoặc đăng hình lên mạng xã hội thì mức giá sẽ nâng dần lên gấp đôi. Nếu có thêm trẻ nhỏ thì khách sẽ phải mất thêm phụ phí.

Dân mạng thích thú với dịch vụ thuê người yêu đi chơi trung thu - 1

Bảng giá dịch vụ cho thuê người yêu

Đặc biệt, gói siêu lãng mạn có giá cao gấp 4 lần gói bạn bè. Gói này khách sẽ được hưởng tất cả những điều kiện trên, kèm theo một nụ hôn kiểu Pháp trong 5 giấy. Thế nhưng, nếu quá 5 giây thì mỗi giây cũng phải mất thêm tiền.

Gói V.I.P cuối cùng là “Yêu giả vờ”. Chi phí phải bỏ ra để sở hữu gói “tối thượng” này gấp 10 lần gói bạn bè. Nhiều người vui đùa cho rằng, đúng là giới hạn tình bạn và tình yêu cách quá xa nhau.

Tất cả những gì khách hàng được hưởng từ dịch vụ “Yêu giả vờ” sẽ là bao gồm các gói trên và có thể hẹn hò trên mạng xã hội thêm 2 tuần.

Dân mạng thích thú với dịch vụ thuê người yêu đi chơi trung thu - 2

Hàng nghìn lượt thích và bình luận

Tuy nhiên, không phải cứ có tiền là thuê được. Các gói thuê người yêu này cũng khá kén chọn. Độ tuổi khách hàng chỉ được ở 17 - 23, dễ thương, đáng yêu. Ngoài ra, khách hàng không được phép vượt quá giới hạn và vi phạm pháp luật.

Phía “nhân viên” sẽ đảm bảo làm việc hết mình, nghiêm túc. Bảo mật thông tin khách hàng. Giá niêm yết sẵn và không xin thêm.

Tuy được chia sẻ rất nhiều, nhưng dân mạng đều rất tỉnh táo và biết rằng đây chỉ là một trò đùa vui, một sản phẩm mạng. Thế nhưng, tâm lý khao khát được đi chơi trung thu với người khác giới đã khiến không ít bạn trẻ hi vọng nó là sự thật.

Dân mạng thích thú với dịch vụ thuê người yêu đi chơi trung thu - 3

Dân mạng thích thú hưởng ứng

Một số bạn nữ cũng tỏ ra “thèm” có người yêu không kém khi bình luận: “Không có hình bạn nam nào à?” hay “Các cậu cứ nhắn tin mình nhé, vì một mùa trung thu không cô đơn.”.

Đây có vẻ như là tình trạng chung của các bạn trẻ. Nhiều bạn nam còn sẵn sàng giảm giá kịch sàn, miễn phí cho các bạn nữ có nhu cầu. Không ít cư dân mạng vui tính còn sẵn sàng thuê luôn trọn đời để năm nào cũng có người đi chơi trung thu.

Dân mạng thích thú với dịch vụ thuê người yêu đi chơi trung thu - 4

Dù biết là đùa vui nhưng nhu cầu của "thị trường" rất lớn

Đây chỉ là trò vui đùa trên mạng xã hội, nhưng chị T.T.L. (Gia Lâm, Hà Nội) cũng đã từng nhận nhiều lời đề nghị như vậy. Chia sẻ với PV, chị Lâm cho biết: “Những thứ trên mạng xã hội là ảo, nhưng không phải không xảy ra ngoài đời thật. Tuy nhiên, nó sẽ kín đáo và tế nhị hơn.”

“Chính tôi cũng từng nhận được không ít lời đề nghị tương tự như vậy vào một số dịp nghỉ lễ, thậm chí còn thuê làm người yêu đi du lịch. Họ sẽ bao hết mọi chi phí cộng thêm một khoản tiền và hứa chỉ cần người đi cùng chứ không đi quá giới hạn. Thế nhưng, tôi đều từ chối, dù đó có là lời đề nghị lịch sự hay không”, chị L. chia sẻ thêm.

Thế Hưng