1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Dân đua nhau choán vỉa hè bán đào Tết

Mặc dù còn 7 tuần nữa mới tới Tết Đinh Dậu 2017, nhưng ngay từ bây giờ nhiều hộ dân, chủ vườn ở Tây Hồ, Hà Nội đã choán vỉa hè trên dọc các tuyến đường đẹp để giữ chỗ bán đào, quất, cây cảnh dịp Tết.

Dân đua nhau choán vỉa hè bán đào Tết - 1

Dọc tuyến đường Võ Chí Công (Phú Thượng, Tây Hồ) các chủ vườn đã trở đào ra đặt chiếm chỗ từ cách đây cả tuần.

Dân đua nhau choán vỉa hè bán đào Tết - 2

Anh Nguyễn Văn Tuấn ở Phú Thượng đang phun thuốc kích thích cho đào. “Vỉa hè này tôi đã choán để đào 3 năm nay, không phải trả phí gì hết. Các năm trước đặt đào ở đây thì năm nay vẫn mang ra đây đặt thôi”, anh Tuấn nói.

Dân đua nhau choán vỉa hè bán đào Tết - 3

Cách đó không xa chừng 300m, tại dọc tuyến đường Lạc Long Quân đoạn từ ngã 3 Nguyễn Hoàng Tôn, lên cuối đường Lạc Long Quân, giáp phố An Dương Vương (Tây Hồ) các vỉa hè đều đã được người dân giữ chỗ.

Dân đua nhau choán vỉa hè bán đào Tết - 4
Dân đua nhau choán vỉa hè bán đào Tết - 5

Các ông chủ đang tấp nập vận chuyển đào vào vệ đường, giữ chỗ, chỉ chờ cận Tết là bày ra vỉa hè để bán.

Dân đua nhau choán vỉa hè bán đào Tết - 6
Dân đua nhau choán vỉa hè bán đào Tết - 7

Ông Lê Trọng Tú (một chủ vườn đào ở Nhật Tân) cho biết, ông đã làm việc với cơ quan chức năng để thuê vỉa hè ở đoạn phố Lạc Long Quân này cả chục năm nay. Ông Tú cho hay, ông đóng thuế năm để được sở hữu lô đất khoảng 20m này. Ông này cũng cho biết, hiện giờ tất cả vỉa hè ở khu vực này đã hết chỗ, có bỏ vài chục triệu cũng chẳng thể nào thuê được.

Dân đua nhau choán vỉa hè bán đào Tết - 8
Dân đua nhau choán vỉa hè bán đào Tết - 9
Dân đua nhau choán vỉa hè bán đào Tết - 10

Dọc tuyến đường Lạc Long Quân, có rất nhiều tờ phướn (băng rôn) với nội dung cho đăng ký thuê điểm kinh doanh hoa cây cảnh. Các tờ quảng cáo này còn thấy ở cả Vườn hoa Lạc Long Quân.

Theo Minh Nguyệt
Dân Việt