1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Đám trộm “cuỗm” xong 21 tỷ đồng đồ trang sức, bảo vệ vẫn không biết gì

(Dân trí) - Những tên trộm Trung Quốc đã ăn cắp số trang sức trị giá 900.000 USD (gần 21 tỷ đồng) trong một tiệm kim hoàn vì người bảo vệ không hay biết gì và vẫn đứng canh ngoài cửa.

Cửa hàng Zhou Liu Fu ở Quảng Tây bị trộm số trang sức trị giá 900.000 USD. (Nguồn: Sina.com.cn)
Cửa hàng Zhou Liu Fu ở Quảng Tây bị trộm số trang sức trị giá 900.000 USD. (Nguồn: Sina.com.cn)

Theo tờ South China Monring Post, đám trộm này đã đào đường hầm để lấy cắp 900.000 USD từ một cửa hàng trang sức ở miền nam Trung Quốc trong khi một nhân viên bảo vệ hồn nhiên ngồi ngoài cửa và không về biết tình hình bên trong.

Mãi đến sáng hôm sau, khi nhân viên đến làm việc tại cửa hàng đồ trang sức có tên Zhou Liu Fu ở Lai Tân, tỉnh Quảng Tây, thì thấy một cái lỗ trên sàn nhà và hầu hết các loại dây chuyền vàng, bạc và phần lớn vòng cổ đều biến mất.

Ông Wang, Giám đốc cửa hàng này nói với tờ báo địa phương Nanguo Jinbao rằng, những tên trộm đã qua mặt bảo vệ bằng cách đào một cái lỗ từ tầng hầm vào ngay tầng một của cửa hàng này, nằm ở trung tâm thị trấn Lai Tân.

Đáng nói, camera an ninh bên trong cửa hàng cũng không thu được gì từ vụ trộm cắp trong đêm.

Ông Wang cho biết, đèn của cửa hàng được bật sáng mỗi đêm và luôn có một người bảo vệ đứng gác ở cửa trước.

Tuy nhiên, những kẻ trộm đã có thể vượt qua các biện pháp an ninh của cửa hàng bằng cách đột nhập qua tầng hầm trống của khu thương mại mới xây dựng.

Sau đó, chúng cắt dây của tất cả các camera an ninh trước khi ăn trộm và mang theo hầu hết số trang sức.

Một nhân viên từ sở cảnh sát Thành Trung, Liễu Châu gần đó cho biết vụ việc hiện đang được điều tra.

Hồng Vân

Theo South China Morning Post

Đám trộm “cuỗm” xong 21 tỷ đồng đồ trang sức, bảo vệ vẫn không biết gì - 2