1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Daikin – Chung tay bảo vệ môi trường

(Dân trí) - Ngày 12/9 vừa qua, công ty Daikin đã ký kết trao máy móc thiết bị hỗ trợ cho nhà máy xử lý rác thải Dị Sử, tổng giá trị tài trợ lên đến 600 triệu đồng. Doanh nghiệp cho biết, sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ môi trường qua các hoạt động sản xuất nội bộ.

Nhà máy xử lý rác thải Dị Sử ra đời với mục đích xử lý các bãi rác tập kết quanh khu Công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên, vốn đã khiến người dân ở những khu vực lân cận phải chung sống trong cảnh hôi thối, ô nhiễm môi trường nặng nề.

Như một đóng góp thiết thực nhất vào quá trình bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội, phía công ty Daikin vào ngày 12 tháng 9 vừa qua, đã tổ chức Lễ trao tặng quà tài trợ cho nhà máy xử lý rác thải Dị Sử. Phần tài trợ bao gồm một hệ thống máy phát điện và sản phẩm “cây nhà lá vườn” gồm máy điều hoà không khí do chính Daikin sản xuất, tổng giá trị tài trợ gần 600 triệu đồng. Đại diện Daikin cho rằng “Đối với doanh nghiệp, việc tham gia bảo vệ môi trường là nhiệm vụ bức thiết, vì vậy cần tham gia tài trợ cho dự án.”

Daikin – Chung tay bảo vệ môi trường - 1

Daikin ký kết trao tặng máy lạnh và máy phát điện cho nhà máy xử lý rác thải Dị Sử

Có thể nói cái bắt tay của Daikin và phía sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hưng Yên là một nghĩa cử của sự đồng lòng trong việc xây dựng môi trường, bảo vệ thiên nhiên. Bản thân phía Daikin cũng cho rằng đây là sự hợp tác win-win (đôi bên cùng thắng lợi) vì: “Việc chung tay cùng các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận xử lý các vấn đề về môi trường cũng góp phần tạo nên môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động, không chỉ của Daikin mà cả những người lao động khác trong khung công nghiệp Thăng Long II.”

Daikin – Chung tay bảo vệ môi trường - 2

Việc tài trợ cho các dự án bảo vệ môi trường của chính phủ có thể được xem là một cách thiết thực cho doanh nghiệp trong quá trình thực thi trách nhiệm xã hội với môi trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh thiên nhiên đang đứng trước quá nhiều báo động đỏ về tình trạng ô nhiễm, cạn kiệt tài nguyên như hiện nay, doanh nghiệp sẽ cần nhiều hành động hơn nữa.

Khi được hỏi liệu ngoài tài trợ dự án do các tổ chức chính phủ phát động, Daikin còn có thể làm gì để bảo vệ môi trường. Phía công ty này nhấn mạnh về việc thay đổi từ bên trong nội bộ sẽ tạo nên nhiều tác động bền vững: “Chúng tôi hiểu rằng, bảo vệ môi trường phải bắt nguồn từ trong mô hình quản lý, phương thức quản lý, phương thức kinh doanh.”

Daikin – Chung tay bảo vệ môi trường - 3

Cụ thể phía Daikin cho biết sẽ tập trung thành lập mô hình sản xuất khép kín, hoàn chỉnh, áp dụng những công nghệ mới của cuộc cách mạng 4.0 như IoT từ đó đạt hiệu quả sản xuất cao, đảm bảo chất lượng mà vẫn tiết kiệm và hạn chế xả thải: “Với diện thích 28.000 m2 với 2 dây chuyền lắp ráp chính và các dây chuyền phụ trợ hiện đại, nhà máy có thể cung cấp 700.000 bộ sản phẩm điều hoà dân dụng một năm, hướng đến việc sản xuất 1 triệu bộ sản phẩm mới trên một năm bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại và tiết kiệm hơn.”

Những công nghệ mới của cuộc cách mạng 4.0 đang vẽ nên một kỷ nguyên mới về tự động hoá, về trí tuệ nhân tạo. Việc các nhà máy áp dụng những công nghệ này hứa hẹn sẽ giảm thiểu rất nhiều thời gian, công sức và tài nguyên trong sản xuất. Có thể nói, đây chính là một trong những phương pháp mang tính lâu dài và bền vững trong việc bảo vệ môi trường trong tương lai.