1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đại lý khó mua USD từ người dân

(Dân trí) - Theo các điểm thu đổi ngoại tệ được ủy nhiệm từ các ngân hàng thương mại (NHTM), hiện vẫn khó mua được USD của khách hàng cá nhân, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài do giá niêm yết còn chênh so với thị trường ngầm.

Đại lý khó mua USD từ người dân - 1
Một điểm thu đổi ngoại tệ tại sân bay Tân Sơn Nhất TPHCM.
 
Hà Nội hiện có 1.689 điểm hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) và 44 đại lý thu đổi ngoại tệ được ủy nhiệm từ các TCTD. Tại TPHCM, cũng có tới 1.329 điểm của hệ thống các TCTD và 59 đại lý thu đổi ngoại tệ được ủy nhiệm.

 

Tuy nhiên trong những ngày qua, người dân bán đến giao dịch tại các điểm thu đổi ngoại tệ này vẫn không nhiều. Lượng USD mua lại từ người dân không cao.

 

Nguyên nhân, theo các đại lý, là do người dân đang chọn kênh gửi tiết kiệm để chờ có chính sách cụ thể rồi mới tính toán việc có bán cho ngân hàng với tỷ giá niêm yết hiện nay hay không.

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, chủ một bàn thu đổi ngoại tệ (tại Quận 1, TPHCM) của Eximbank cho biết, các bàn thu đổi ngoại tệ những tuần qua hoạt động vẫn rất khó khăn. Nhiều khách du lịch nước ngoài vẫn không chấp nhận đổi USD theo tỷ giá niêm yết.

 

Cũng theo giám đốc chi nhánh một NHTM, hiện tại ngân hàng này cũng giải quyết cho người dân có nhu cầu chính đáng nhưng do nguồn cung không lớn nên số lượng bán ra cũng hạn chế.

 

Do đó, để khuyến khích người dân đến bán USD cho các điểm thu đổi ngoại tệ hợp pháp, các đại lý mong muốn được điều chỉnh mức chênh lệch hơn giá mua của ngân hàng khoảng trên dưới 200 đồng/USD.

 

Ngoài ra, hiện mức hoa hồng mà ngân hàng trả cho các đại lý thu đổi ngoại tệ chỉ khoảng 0,3% doanh số, nên với tình hình như hiện nay, nhiều đại lý cầm chắc lỗ. Vì thế, nhiều đại lý mong muốn được thu phí 2% khi bán ngoại tệ cho khách hàng.

 

Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước, thực tế nhu cầu ngoại tệ chính đáng của công dân (bao gồm nhu cầu đi chữa bệnh, công tác, học tập, du lịch nước ngoài…) không nhiều đến mức có thể gây bất ổn tỷ giá. Thống kê 5 năm gần đây cho thấy, tổng số lượng các NHTM bán ra để đáp ứng nhu cầu của công dân chỉ khoảng 250 triệu USD đến 270 triệu USD, quá nhỏ so với lượng ngoại tệ công dân bán cho các NHTM.

 

Kim Chi