1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đại gia hối lộ sĩ quan sân bay 143 triệu đồng để được gặp con trai đang hấp hối

(Dân trí) - Người đàn ông Palestine bị buộc tội hối lộ một sĩ quan tại sân bay quốc tế Dubai 120.000 dirham (tương đương gần 143 triệu đồng) để giúp ông ta lên máy bay mặc dù ông này đang liên quan đến một vụ án hình sự về việc thanh toán bằng những tờ séc vô giá trị.


Ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm sự giúp đỡ của viên chức ở sân bay để gặp người con trai đang hấp hối của mình. (Nguồn: Alamy Image)

Ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm sự giúp đỡ của viên chức ở sân bay để gặp người con trai đang hấp hối của mình. (Nguồn: Alamy Image)

Tờ Khaleej Times Dubai đưa tin, một luật sư đã yêu cầu Tòa án sơ thẩm Dubai xem xét lại vụ kiện hối lộ của thân chủ ông ta vì cho rằng hành động hối lộ của người này không có ý định phạm tội.

Cụ thể, luật sư Nasser Hachem lập luận rằng, thân chủ của ông chỉ muốn lên máy bay để được ở bên cạnh đứa con trai 9 tuổi vừa phẫu thuật.

“Ông ấy không thể đi máy bay được vì bị dính vào một vụ án hình sự nên ông ấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm sự trợ giúp của viên chức sân bay để giúp đỡ trong việc được gặp con trai mình, cậu bé bị bệnh bạch cầu”, luật sư này nói.

Luật sư còn yêu cầu tòa án xóa tội danh cho khách hàng của mình, người mà ông mô tả là “một cư dân tuân thủ pháp luật, người không bao giờ vi phạm luật kể từ khi ông ta đến Dubai năm 1992”.

“Tôi mong tòa án hãy khoan hồng vì ông ấy cần phải gặp được con trai của ông sau khi cậu bé được phẫu thuật khẩn cấp. Chi phí điều trị của con ông cũng là lý do đằng sau vụ thanh toán bằng những tờ séc vô giá trị của ông”, luật sư Nasser Hachem cho biết.

Theo các tài liệu của tòa án, bị cáo này đã hối lộ cho viên chức sỹ quan tại sân bay hai lần vào giữa tháng 9 và tháng 12 năm ngoái để ông có thể bay đến Amman và Beirut. Được biết, viên sỹ quan này cũng phải hầu tòa về tội nhận hối lộ với tư cách là công chức nhà nước.

Hồng Vân
Theo Khaleej Times Dubai