1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đại gia chứng khoán vẫn “thủng túi” cả nghìn tỷ đồng khi thị trường hồi phục

(Dân trí) - Với tình trạng bán tháo mạnh mẽ khiến VN-Index mất tới 44 điểm trong phiên hôm qua, vốn hoá thị trường chứng khoán Việt Nam đã bị đánh bay tới trên 100.000 tỷ đồng. Chính vì vậy, nhà đầu tư đều rất hồi hộp với diễn biến của phiên 20/4.

Các cổ phiếu đầu tàu giảm giá không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường mà còn khiến khối tài sản khổng lồ của các tỷ phú trên sàn bị suy giảm
Các cổ phiếu đầu tàu giảm giá không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường mà còn khiến khối tài sản khổng lồ của các tỷ phú trên sàn bị suy giảm

Mặc dù giao dịch trên thị trường vẫn giằng co, song tạm ngừng phiên giao dịch sáng nay (20/4), VN-Index vẫn ghi nhận tăng 5,28 điểm tương ứng 0,48% lên 1.099,91 điểm. Trong phiên, VN-Index có lúc đã vượt được mốc 1.100 điểm, song cũng có thời điểm lùi về 1.076 điểm.

Mặc dù chỉ số tăng song sàn TPHCM lại đang trong tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” khi có tới 133 mã giảm giá trong khi chỉ có 123 mã tăng.

Sàn HNX lạc quan hơn với 78 mã tăng so với 65 mã giảm, giúp chỉ số tăng 0,56 điểm tương ứng 0,43% lên 131,61 điểm.

Có thể thấy, tâm lý thận trọng đầu phiên đang dần được cởi bỏ khi dòng tiền tăng tốc vào sau 11 giờ. Hiện đã có hơn 6.228,5 tỷ đồng đổ vào sàn HSX, khối lượng giao dịch đạt 133,8 triệu cổ phiếu. HNX ghi nhận 28,9 triệu cổ phiếu giao dịch, thu hút hơn 413,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý là rổ VN30 có tới 24 mã tăng giá. Đáng tiếc, các mã giảm lại là cổ phiếu đầu tàu: VIC giảm 800 đồng, VNM giảm 1.600 đồng, ROS giảm 2.700 đồng, VJC giảm 1.500 đồng, MSN giảm 500 đồng.

Như vậy, giữa lúc thị trường có dấu hiệu hồi phục, các tỷ phú hàng đầu vẫn bị mất tiền. Cụ thể, sáng nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng mất thêm 1.233 tỷ đồng sau khi đánh mất tới 13.873 tỷ đồng trong phiên hôm qua khi VIC bị giảm sàn.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận mất thêm 253 tỷ đồng tại VJC. Với việc mã này giảm phiên thứ 4 liên tiếp (tính cả sáng nay), CEO Viet Jet đã “thủng túi” xấp xỉ 2.746,7 tỷ đồng.

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết sở hữu 318,5 triệu cổ phiếu ROS và mã này cũng đã có 3 phiên giảm giá liên tục. Trong 3 phiên giảm này, ông Quyết mất gần 5.000 tỷ đồng do diễn biến tiêu cực của ROS, riêng sáng nay mất gần 860 tỷ đồng.

Sáng nay, thị trường cũng chứng kiến sắc xanh trở lại với cổ phiếu ngân hàng. VCB tăng 1.100 đồng, BID tăng 700 đồng, ACB tăng 300 đồng, CTG tăng 750 đồng, MBB tăng 500 đồng, STB tăng 200 đồng, EIB tăng nhẹ…

Bích Diệp

Đại gia chứng khoán vẫn “thủng túi” cả nghìn tỷ đồng khi thị trường hồi phục - 2