1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đà Nẵng: “Cơ hội vàng” cho bất động sản nghỉ dưỡng ngày càng nóng

Có thể thấy rõ, trong những năm gần đây, từ chỗ quay lưng với biển, Đà Nẵng đã đưa thành phố quay mặt ra biển và ngày càng thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố này.

Nhu cầu “ngất ngưởng”

Với những thành tích mang tầm quốc tế như: 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh do tờ Tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ, Forbes bình chọn; 1 trong top 52 điểm đến của năm 2015 của tờ The NewYork Times đã trở thành lý do khiến lượng du khách trong và ngoài nước đến Đà Nẵng trong năm 2015 tăng 20,5% so với năm 2014. Theo đó, tổng lượng khách đến Đà Nẵng tham quan, du lịch vào năm 2015 ước đạt 4,6 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt 1,25 triệu lượt ( tăng 30,8%), khách nội địa 3,35 triệu lượt (tăng 17%) so với năm 2014. Đáng chú ý là lượng khách du lịch bằng đường hàng không đến Đà Nẵng ước đạt 554.475 lượt, tăng gần 70% so với năm 2014. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách bằng đường hàng không, đến nay Đà Nẵng có 20 đường bay trực tiếp đi nước ngoài. Các đường bay này đều hoạt động hiệu quả.

Với những ưu thế về thiên nhiên, con người và lợi thế phát triển nghỉ dưỡng việc ngày càng nhiều nhà đầu tư dành sự ưu ái cho Đà Nẵng là điều dễ hiểu. Hàng loạt các dự án liên tục gia nhập thị trường phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục tăng nhiệt. Khách hàng hiện nay đang tập trung vào phân khúc bất động sản sinh lời ven biển. Kèm với đó là mức giá cạnh tranh của sản phẩm nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng so với nhiều khu vực trong nước ngày càng hút được các nhà đầu tư đổ tiền vào loại hình sản phẩm này.

Đà Nẵng: “Cơ hội vàng” cho bất động sản nghỉ dưỡng ngày càng nóng - 1

Dự án Căn hộ nghỉ dưỡng Luxury Apartment bên bờ biển đẹp nhất của Thành phố Đà Nẵng có diện tích gần 80.000m2 xây dựng, quy mô 33 tầng nổi và 2 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư dự án 1.600 tỷ đồng.

Đại diện Tập đoàn cung cấp các dịch vụ bất động sản hàng đầu trên thế giới Savills cho biết, ngay sau khi Luật Nhà ở sửa đổi được thông qua, tập đoàn đã nhận được nhiều yêu cầu của khách hàng là người nước ngoài tìm hiểu các sản phẩm nhà ở cao cấp tại Việt Nam. Trong đó, không thể thiếu các sản phẩm thuộc phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Cạnh tranh bằng sự đẳng cấp

Dòng khách tăng nhanh kéo theo sự phát triển mạnh của bất động sản nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, thời gian gần đây, nhiều chủ đầu tư đã quay trở lại đầu tư vào sản phẩm bất động sản du lịch nói chung và căn hộ nghỉ dưỡng nói riêng tại Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ, đại diện Chủ đầu tư của Alphanam Group với dự án Four Points by Sheraton and Luxury Apartment tại Đà Nẵng cho biết: “Thế hệ thứ 2 của Alphanam đặt mục tiêu sẽ đầu tư khoảng từ 5 đến 7 dự án vào phân khúc bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng trong vòng 5 năm tới trên nền tảng bất động sản ở những vị trí đắc địa đã được tích lũy trong những năm qua. Tất cả các dự án đều sẽ hợp tác với các tập đoàn quản lý số 1 thế giới như Marriott, Stawood…”

Quan điểm đầu tư kể trên của chủ đầu tư dự án Four Points by Sheraton and Luxury Apartment rất phù hợp với khuyến cáo của các chuyên gia Nhóm Tư vấn hợp tác phát triển vùng duyên hải miền Trung. Bởi theo nhiều khảo sát, những cảnh quan thiên nhiên luôn được đánh giá là một trong những điểm mạnh thu hút của Đà Nẵng, "dễ lấy lòng" du khách, và các nhà đầu tư đặc biệt chú trọng đến chất lượng và dịch vụ để “níu chân” khách hàng lại thật lâu.

Đà Nẵng: “Cơ hội vàng” cho bất động sản nghỉ dưỡng ngày càng nóng - 2

Mặt tiền của Four Points by Sheraton and Luxury Apartment

Tổ hợp dự án khách sạn căn hộ Four Points by Sheraton and Luxury Apartment bao gồm khách sạn Four Points By Sheraton được quản lý bởi tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới Stawood và khu căn hộ cao cấp Luxury Apartment với sự quản lý của Savills - tập đoàn quản lý bất động sản hàng đầu thế giới

Đà Nẵng: “Cơ hội vàng” cho bất động sản nghỉ dưỡng ngày càng nóng - 3

Phòng khách với thiết kế hiện đại, ngập tràn ánh sáng tự nhiên

Tọa lạc tại vị trí vàng trên con đường mang tên vị đại tướng vĩ đại Võ Nguyên Giáp, bên cạnh bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, dự án thừa hưởng trọn vẹn tiện ích ngoại khu cũng như một môi trường sống lý tưởng bởi không gian trong lành, hướng biển. Dự án kết nối linh hoạt với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng như: Bãi tắm Phạm Văn Đồng, Công viên Biển Đông, Bán đảo Sơn Trà, Chùa thiêng Linh Ứng, Cầu Sông Hàn, Trung tâm hành chính Đà Nẵng, sân bay quốc tế Đà Nẵng…

Bên cạnh đó, Luxury Aparment còn đem đến cho thượng khách tiện ích đẳng cấp với đầy đủ những dịch vụ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt như: Bể bơi người lớn và bể bơi trẻ em, nhà hàng ẩm thực phong phú, trung tâm Gym đem đến môi trường luyện tập với máy móc hiện đại, khu vui chơi phát triển trí tuệ dành cho trẻ em…

Đà Nẵng: “Cơ hội vàng” cho bất động sản nghỉ dưỡng ngày càng nóng - 4

Bể bơi của khu căn hộ cao cấp Luxury Apartment

Thức dậy với ánh nắng mặt trời và các âm thanh của biển, Luxury Apartment đem đến tiêu chuẩn sống bên khu căn hộ như khách sạn 5 sao, với hơn 200 căn hộ và 9 loại căn hộ khác nhau từ diện tích 60m2 đến 100m2, hướng tầm nhìn về phía bãi biển thơ mộng. Các căn hộ của Luxury Apartment được thiết kế theo không gian mở, phân chia thành những không gian chức năng riêng biệt nhưng vẫn kết nối linh hoạt lại với nhau.

Đà Nẵng: “Cơ hội vàng” cho bất động sản nghỉ dưỡng ngày càng nóng - 5

Các hướng ban công của căn hộ đều thoáng, đẹp và hướng biển

Điểm đặc biệt của dự án chính là tính pháp lý cao, hoàn tất mọi thủ tục pháp lý như Giấy chấp thuận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua căn hộ của Sở Xây Dựng Đà Nẵng; Giấy chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu của Công ty cổ phần Địa Ốc Alphanam do Sở Công Thương Đà Nẵng cấp, Giấy bảo lãnh của ngân hàng và hỗ trợ tín dụng từ ngân hàng BIDV chi nhánh Quang Trung – Hà Nội.

Sức hút của dự án với các nhà đầu tư nước ngoài

Luật nhà ở sửa đổi cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam đã mở rộng, nguồn cầu cho thị phần bất động sản nghỉ dưỡng ven biển tăng cao. Với Luxury Apartment, nhà đầu tư dễ dàng nhìn thấy những điểm mạnh vượt trội và khác biệt, chính vì thế ngay từ khi dự án được bắt đầu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại thì dự án Luxury Apartment do Alphanam Địa Ốc làm chủ đầu tư đã có nhiều chủ nhân là người nước ngoài ký hợp đồng mua căn hộ, điều đó càng khẳng định sức hút của dự án đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Ngày hôm nay 28/3, dự án sẽ chính thức mở bán vào 14h00 tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội.

Đến 30/4 dự án xây dựng đến tầng 18 và hoàn thành nhà mẫu, dự kiến cất nóc tháng 11/ 2016 và bắt đầu bàn giao căn hộ vào quý I/2017.