1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Đà Nẵng chi 20 tỷ đồng thành lập vườn ươm doanh nghiệp

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt đề án xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp TP Đà Nẵng.

Theo đó, Vườn ươm doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty TNHH của luật doanh nghiệp với vốn điều lệ ban đầu khoảng 30 tỷ đồng được hình thành từ vốn góp của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố (20 tỷ đồng) và của các nhà đầu tư là doanh nghiệp, cá nhân khoảng 10 tỷ đồng.

Vườn ươm có chức năng hỗ trợ khởi nghiệp, góp phần xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, phát triển cộng đồng khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có sản phẩm cạnh tranh cao.

Một góc TP Đà Nẵng
Một góc TP Đà Nẵng

Đồng thời hỗ trợ, ươm tạo doanh nghiệp có các dự án kinh doanh tiềm năng, có sản phẩm dịch vụ thuộc các lĩnh vực ưu tiên phát triển của thành phố và phục vụ lợi ích cộng đồng; đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đi vào hoạt động trên địa bàn; kết nối xây dựng mạng lưới nguồn lực để kết nối các doanh nghiệp mới khởi nghiệp vào mạng lưới nguồn thực của thành phố, quốc gia, quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm…

Theo báo cáo chỉ số khởi nghiệp Việt Nam (GEM) 2014 do VCCI thực hiện cho thấy: Có tới 67,2% số người trưởng thành ở Việt Nam mong ước trở thành doanh nhân; có tới 75,9% người đồng ý với nhận thức rằng những doanh nhân thành đạt thường có vị trí cao trong xã hội; 70,3% nghĩ rằng khởi sự doanh nghiệp chủ yếu để tận dụng cơ hội hơn là vì không có sự lựa chọn công việc nào tốt hơn. Điều này cho thấy, tinh thần khởi nghiệp, kinh doanh của người Việt không thua kém các quốc gia nào trên thế giới. Tuy nhiên tỷ lệ người sợ thất bại trong kinh doanh vẫn còn ở mức cao (50,1% so với mức 31,4% ở các nước phát triển), do vậy rất cần sự hỗ trợ từ phía nhà nước, các hiệp hội, và cộng đồng doanh nghiệp cho hoạt động khởi nghiệp còn non trẻ của thành phố.

Khánh Hồng

Đà Nẵng chi 20 tỷ đồng thành lập vườn ươm doanh nghiệp - 2