1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Cuối năm, thời điểm vàng để sở hữu căn hộ cao cấp giá "mềm”

Thị trường BĐS hiện đang bước vào mùa làm ăn sôi động nhất trong năm. Hàng loạt dự án mới được tung ra ở đủ mọi phân khúc từ trung bình đến cao cấp để đón nhu cầu của người mua nhà cũng như dòng kiều hối đổ về vào mùa cao điểm cuối năm.

Các chuyên gia kinh tế đánh giá rằng, cuối năm là thời điểm mà các doanh nghiệp cạnh tranh mạnh mẽ nếu như không muốn nói là gay gắt. Tuy nhiên, chỉ những dự án nào chủ đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, đúng tiến độ cam kết, chính sách bán tốt và tính pháp lý đảm bảo mới thu hút được người mua.

Một điều có thể nhận thấy rõ là các chủ đầu tư dự án đang nỗ lực thu hút khách mua nhà. Chính sách bán hàng được thiết kế có lợi cho người mua. Đơn cử như tại dự án Xi Grand Court, khách hàng chỉ cần có trong tay từ 420 triệu đã có cơ hội sở hữu một căn hộ cao cấp thuộc tòa tháp đẹp nhất của dự án. Theo thông tin của chủ đầu tư thì đây cũng là cơ hội hiếm hoi cho những ai muốn sở hữu căn hộ tại dự án 4 mặt tiền bởi mức giá nói trên chỉ áp dụng cho 66 căn đầu tiên của tháp C.


Dự án tọa vị trí đắc địa với 4 mặt tiền lớn.

Dự án tọa vị trí đắc địa với 4 mặt tiền lớn.

Mức giá block C từ 420 triệu được xem như món quà tri ân của chủ đầu tư gửi đến khách hàng nhân dịp cuối năm sau thành công của các block A1, A2, B. Mua căn hộ ở đây, khách hàng chỉ cần thanh toán 20%, phần còn lại ngân hàng sẽ giải nhân cho chủ đầu tư theo tiến độ. Khách hàng còn được ân hạn nợ gốc lên tới 12 tháng và Phú Sơn Thuận tài trợ lãi suất cho khách mua nhà đến khi nhận bàn giao căn hộ vào tháng 12/2017.

Theo chia sẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận, đơn vị xem cuối năm là giai đoạn để chốt mục tiêu doanh thu. Chính vì vậy, công ty quyết định tung ra block C, tòa tháp cuối cùng và cũng là tòa tháp đẹp nhất của dự án 4 mặt tiền Xi Grand Court (256-258 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM) với mức giá ưu đãi hấp dẫn.


Không gian căn hộ được thiết kế hợp lý, đón nắng gió tự nhiên.

Không gian căn hộ được thiết kế hợp lý, đón nắng gió tự nhiên.

Cũng với chính sách linh hoạt có lợi cho khách mua, nếu chọn phương thức thanh toán 95% giá trị căn hộ, chủ đầu tư sẽ chiết khấu trực tiếp 6,5%. Điều này giúp số tiền thanh toán thực tế giảm xuống đáng kể, hỗ trợ tốt cho khách hàng trong việc sở hữu căn hộ ưng ý. Bên cạnh đó chủ đầu tư cũng cam kết ra sổ sau 9 tháng kể từ thời điểm giao nhà.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự kiến tháp C, tháp đẹp nhất của dự án Xi Grand Court sẽ được bán với mức giá từ 2,1 tỷ đồng/căn. Do định hướng phát triển ở phân khúc cao cấp nên bên cạnh chính sách giá tối ưu, chủ dự án còn phát triển hàng loạt tiện ích nội khu khác như vườn treo trên không, hồ bơi tràn bờ nước ấm, khu trung tâm thương mại 6 tầng rộng 60.000m2 thuộc top lớn nhất khu vực…


Cư dân thư giãn ngay với mảng xanh trong nội khu dự án

Cư dân thư giãn ngay với mảng xanh trong nội khu dự án

Ngoài ra Xi Grand Court là dự án ở Q.10 đã được Sở Xây dựng TP.HCM công bố đủ điều kiện bán hàng, tạo cơ sở vững chắc về mặt pháp lý, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người mua.

Mặc dù Block C chưa ra mắt nhưng hiện tại theo thông tin cập nhật của chủ đầu tư, Block C đã xây đến tầng 16 trên tổng số 27 tầng. Tiến độ thi công dự án hoàn toàn không bị phụ thuộc vào dòng tiền theo phương thức huy động vốn truyền thống từ khách hàng. Khách mua block C đã có thể thấy vị trí căn hộ thực tế, đảm bảo tính khách quan trong lựa chọn và quyết định xuống tiền.