1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

“Cuộc chiến vương quyền” khốc liệt, ghế chủ tịch nguy cơ bị lật đổ

(Dân trí) - Thượng tầng ban lãnh đạo - cổ đông lớn của một doanh nghiệp xây dựng có tiếng đang tranh đấu nhau khiến chiếc ghế chủ tịch lung lay dữ dội là thông tin đáng chú ý tuần qua.

Cuộc chiến vương quyền” đe doạ ghế chủ tịch

Sau khi cổ đông lớn Kustocem đơn phương yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và muốn thay dàn lãnh đạo của Coteccons hiện nay thì trong một diễn biến mới nhất có liên quan, ngày 8/6 vừa qua, Công ty The 8th Pte Ltd (có trụ sở tại Singapore) tiếp tục công khai sự bất mãn.

“Cuộc chiến vương quyền” khốc liệt, ghế chủ tịch nguy cơ bị lật đổ - 1

"Thượng tầng" Coteccons đang gặp nhiều vấn đề rắc rối

The 8th Pte Ltd, cũng là một cổ đông lớn của Coteccons, đã gửi thư tới HĐQT tập đoàn này để yêu cầu đưa thêm vấn đề bãi nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Sỹ Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến tổ chức ngày 30/06.

The 8th yêu cầu các nội dung bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ kể trên phải được công bố công khai đến tất cả cổ đông và được đăng trên website của Coteccons theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp vào trước ngày 15/06.

Ông Trịnh Văn Quyết chỉ còn 6,11% vốn FLC Faros

Theo tin từ CTCP Xây dựng FLC Faros, trong ngày 8/6, ông Trịnh Văn Quyết đã tiếp tục bán ra thành công 7,2 triệu cổ phiếu ROS. Giao dịch này đã làm giảm tỷ lệ sở hữu của ông Quyết tại FLC Faros xuống còn 6,11% (tương đương hơn 34,7 triệu đơn vị).

Việc giảm tỷ lệ sở hữu tại FLC Faros cũng chính là mục đích các giao dịch của ông Quyết thời gian gần đây. Chỉ trước đó ít ngày, vào ngày 1/6/2020, ông Trịnh Văn Quyết cũng đã bán 162,3 triệu cổ phiếu ROS, giảm tỉ lệ sở hữu từ 35,98% xuống còn 7,38%.

Vị đại gia này cũng đã thôi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC Faros từ ngày 7/4/2020. Kể từ thời điểm đó đến nay, ông Trịnh Văn Quyết đã nhiều lần thoái vốn khỏi ROS, bán tổng cộng 256,5 triệu cổ phiếu ROS và giảm mạnh tỷ lệ sở hữu từ 51,3% còn 6,11%.

Công ty của bà Đặng Thị Hoàng Yến gây “sốc” nặng

Cặp cổ phiếu hai công ty chị em bà Đặng Thị Hoàng Yến và ông Đặng Thành Tâm tăng trần bất chấp rung lắc của thị trường và trở thành tiêu điểm của phiên giao dịch hôm ngày 10/6.

Trong đó, ITA của Tân Tạo gây chú ý khi tiếp tục giữ đà tăng trần lên 5.670 đồng/cổ phiếu. Mặc dù mã này đã được khớp lệnh tới 52,63 triệu cổ phiếu, mức khớp lệnh rất khủng, nhưng vẫn không còn dư bán và vẫn còn dư mua giá trần 7,4 triệu đơn vị.

Với mạch tăng trần ấn tượng, chỉ trong 1 tuần giao dịch vừa qua, ITA đã mang lại lợi nhuận tới 40% cho nhà đầu tư và mức tăng trong 1 tháng lên tới 121%. Còn so với mức đáy 1.830 đồng của thời điểm cuối tháng 3 thì tới nay, cổ phiếu công ty tập đoàn bà Đặng Thị Hoàng Yến đã tăng 209,84%, tức thị giá tăng gấp 3 lần.

Bí kíp giữ người của đại gia Nam Định

Tại đại hội diễn ra chiều ngày 6/6 vừa qua, Hội đồng quản trị MWG đã trình thông qua việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho Ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt (ESOP) với tỷ lệ 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Theo quan điểm của ông Nguyễn Đức Tài về ESOP, đây là chính sách mang lại động cơ và niềm vui cho người lao động ở MWG. Ông cho rằng, một công ty còn “ngon” thì thưởng cũng phải “thú vị”, sự thú vị ở đây chính là chính sách ESOP.

Cũng theo vị Chủ tịch này, nếu cổ đông cảm thấy bực bội với chính sách ESOP thì cân nhắc việc tiếp tục đầu tư vào MWG hay đầu tư vào một cổ phiếu khác mang lại cả tiền và niềm vui cho cổ đông.

Thế Hưng