1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Cùng SeABank bay cao những ước mơ tri thức

Giáo dục chính là chính là nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc, một xã hội văn minh và giàu mạnh. Những cuộc đời, số phận khó khăn hoàn toàn có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực nếu các em nhỏ có điều kiện học hành đầy đủ.

Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch SeABank trao học bổng Ươm mầm ước mơ cho các em học sinh nghèo tại Lào Cai
Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch SeABank trao học bổng Ươm mầm ước mơ cho các em học sinh nghèo tại Lào Cai

Ý thức được sự phát triển bền vững của doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội, trong những năm qua, bên cạnh việc phát triển kinh doanh, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Trong đó, việc tài trợ - từ thiện cho hoạt động giáo dục là công tác được SeABank đặc biệt chú trọng.

Cùng SeABank bay cao những ước mơ tri thức - 2

Trong 23 năm xây dựng và phát triển, SeABank luôn là ngân hàng tiên phong trong việc thực hiện các hoạt động xã hội. Bên cạnh những hỗ trợ khẩn cấp cho những hoàn cảnh khó khăn hay ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, SeABank luôn tích cực tham gia tổ chức những chương trình từ thiện dài hơi với mục tiêu hỗ trợ lâu dài cho cộng đồng.

Theo đại diện SeABank, hiện nay có rất nhiều cách để hỗ trợ cộng đồng nhưng ưu tiên cao nhất của SeABank dành cho lĩnh vực giáo dục. Bởi lẽ, giáo dục chính là chính là nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc, một xã hội văn minh và giàu mạnh. Những cuộc đời, số phận khó khăn hoàn toàn có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực nếu các em nhỏ có điều kiện học hành đầy đủ.

Chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ khó khăn, từ năm 2012 đến nay, SeABank đã đồng hành là nhà tài trợ và đồng tổ chức của Giải golf từ thiện “Swing for the kids” do Báo Đầu tư tổ chức nhằm gây quỹ học bổng “Vì trẻ em Việt Nam”.

Qua mỗi mùa giải, Swing for the kids đã quyên góp được hơn 13 tỷ đồng để chia sẻ khó khăn đối với các em học sinh sinh viên, tiếp sức để các em vươn lên khắc phục hoàn cảnh, tiếp tục học tập. Không chỉ dừng lại ở việc đồng tổ chức giải để quyên góp cho Quỹ, SeABank đã cũng trực tiếp đóng góp tổng số tiền gần 500 triệu đồng cho Quỹ học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” để trao tặng học bổng cho các em học sinh và cam kết sẽ đồng hành trọn đời cùng giải golf từ thiện ý nghĩa này.

Cùng SeABank bay cao những ước mơ tri thức - 3

Đặc biệt, từ năm 2015, với mong muốn giúp đỡ các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn được yên tâm đến trường, phát triển tài năng trở thành người có ích cho xã hội, SeABank đã thành lập quỹ học bổng “Ươm mầm ước mơ” trên cơ sở nguồn ngân sách từ quỹ phúc lợi của Ngân hàng, đồng thời kêu gọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm, CBNV để trao tặng các suất học bổng, hỗ trợ khuyến học cho các em học sinh nghèo hiếu học, các tài năng trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Đây cũng là tình cảm, sự quan tâm của SeABank đến sự nghiệp giáo dục trồng người, chăm sóc nguồn nhân lực tương lai của đất nước, tạo động lực đưa phong trào thi đua học tập ngày càng phát triển. Hiện tại, quỹ đã tài trợ học bổng khuyến học cho 27 em học sinh nghèo tại tỉnh thành trên cả nước với số tiền hỗ trợ hàng tháng 1 triệu đồng/học sinh cho đến khi học hết lớp 12.

Minh chứng rõ ràng cho tấm lòng thiện nguyện và cam kết gắn bó của Ban lãnh đạo Ngân hàng với công tác an sinh xã hội là việc bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch HĐQT SeABank và Tập đoàn BRG dù vô cùng bận rộn với công việc kinh doanh vẫn dành thời gian đi hàng trăm cây số cùng với Ban quản lý Quỹ học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” đến Ân Nghĩa - xã miền nùi nghèo của huyện Lạc Sơn, Hòa Bình để thăm, động viên và trao học bổng cho 80 em học sinh nghèo vượt khó và quà Tết cho 5 thầy cô giáo viên dạy giỏi vào đầu năm 2015.

Trong khuôn khổ của chương trình “Cặp lá yêu thương”, bà Nguyễn Thị Nga cùng tập thể CBNV Tập đoàn BRG và SeABank đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao học bổng hỗ trợ 55 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện nghèo của Lào Cai trong thời gian 3 năm với tổng giá trị gần 400 triệu đồng. Số tiền ủng hộ sẽ được chương trình Cặp lá yêu thương chuyển đều đặn hàng tháng trong thời gian 3 năm (2016 – 2018) để hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt cho các em học sinh. Đây là nghĩa cử cao đẹp nhằm giúp các cháu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Triết lý kinh doanh của SeABank bắt đầu từ việc mỗi CBNV trước hết là một công dân tốt. Những hành động tuy nhỏ như trên nhưng một khi được nhân rộng sẽ mang lại những giá trị to lớn. Thông qua hoạt động xã hội hướng tới giáo dục ý nghĩa này, SeABank mong muốn tiếp tục góp phần tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập. An sinh xã hội - đó không còn là khẩu hiệu khô cứng trên những tấm áp phích, đó là điều mà SeABank đã, đang và sẽ làm được vì sự phát triển bền vững.

Với những hoạt động xã hội ý nghĩa, thiết thực, SeABank đã được cộng đồng cũng như các cơ quan quản lý, tổ chức vinh danh nhiều giải thưởng danh giá như “Ngân hàng vì cộng đồng tốt nhất Việt Nam 2016” (Best Bank for CSR Vietnam 2016) của Tổ chức Global Banking & Finance Review (Vương quốc Anh); “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm An sinh xã hội và phát triển cộng đồng năm 2016” và “Doanh nghiệp vì cộng đồng ASEAN 2013” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Mới đây, SeABank vừa vinh dự được Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) bình chọn và trao giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng - SME Corporate Social Responsibility”. Đây là hạng mục giải thưởng nằm trong khuôn khổ Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN - ASEAN Business Award (ABA) nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu trong khu vực.