1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

CPI cả năm thấp hơn nhiều so với tăng trưởng kinh tế

(Dân trí) - Tổng Cục thống kê sáng nay 22/12, cho biết: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tăng 0,5% so với tháng trước, đưa CPI của cả nước năm nay lên 6,6% - thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng kinh tế (dự kiến khoảng 8,1 - 8,2%).

Thừa Thiên Huế được đánh giá là tỉnh có mức tăng giá lớn nhất, với mức tăng 1,2% so với tháng trước; kế đến là Lâm Đồng với 1%. Hai “đầu tầu”của cả nước là Hà Nội và TPHCM lại có mức tăng trái ngược nhau: Hà Nội có mức tăng giá tới 0,8%, trong khi TPHCM lại chỉ tăng có 0,1% - thấp hơn nhiều so với mức tăng giá chung của cả nước.

Theo Tổng Cục Thống kê, đứng đầu về mức tăng giá trong tháng 12 này là nhóm đồ dùng và dịch vụ khác (chiếm 0,8%) nhưng tác động lớn nhất đến mức tăng chỉ số giá trong tháng lại là các nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; may mặc, mũ nón, giày dép; thiết bị và đồ dùng gia đình; với cùng mức tăng 0,7% so với tháng trước.

Trong đó, tác động mạnh nhất và cũng có mức tăng cao gấp nhiều lần so với các mặt hàng khác là lương thực - một trong hai mặt hàng quan trọng trong nhóm chủ chốt hàng ăn, dịch vụ ăn uống. Mặt hàng này đã tăng tới 2,4%, nâng mức tăng chung của cả nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng tới 0,7%, mặc dù thực phẩm chỉ tăng 0,1%.

Điều này cũng giải thích tại sao chỉ số giá tháng 12 tăng tới 0,5% nhưng các nhóm mặt hàng còn lại như: dược phẩm, y tế; phương tiện đi lại, bưu điện; văn hóa thể thao, giải trí; chỉ ổn định hoặc tăng 0,1-0,2% so với tháng 11.

Bên cạnh đó, do nhu cầu xây dựng các công trình, kể cả của Nhà nước và đặc biệt là tư nhân tăng cao nên giá vật liệu xây dựng cũng tăng tới 0,5% so với tháng trước và đứng thứ hai trong các nhóm tính chỉ số giá.

Nguyễn Hiền